Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm lẩn trốn dưới vỏ bọc xe ôm công nghệ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bị truy đã đặc biệt nguy hiểm sau khi dùng xăng tưới lên xe ô tô, rồi bật lửa đốt cháy, Nguyễn Văn Cường (ở huyện Nga Sơn, Thanh Hóa) đã bị lực lượng Công an bắt giữ khi đang làm nghề xe ôm công nghệ tại Hà Nội.
Nguyễn Văn Cường tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC
Nguyễn Văn Cường tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC

Mới đây, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Công an huyện Nga Sơn phối hợp Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Văn Cường (sinh năm 1998, ở xã Nga Giáp, huyện Nga Sơn) về tội “Hủy hoại tài sản” sau hơn 2 năm lẩn trốn.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 11/8/2021, do mâu thuẫn cá nhân với anh P.H.H (ở xã Nga Yên) nên Cường đã chuẩn bị sẵn 1 can nhựa đựng xăng và nhờ một người dân ở cùng xã chở xe máy đi tìm anh H để giải quyết.

Sau khi đi lòng vòng để tránh sự phát hiện của camera an ninh, Cường đi ra QL10B và đến gần vị trí chiếc xe ô tô của anh H đang đỗ, dùng xăng tưới lên xe ô tô, rồi bật lửa đốt cháy, gây thiệt hại về tài sản khoảng 289 triệu đồng.

Sau khi vụ việc xảy ra, Nguyễn Văn Cường đã bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam, sau đó ra Hà Nội mượn, lấy thông tin, hồ sơ của một người làm nghề xe ôm công nghệ đã nghỉ việc để chạy xe. Dưới lớp vỏ bọc làm nghề lái xe công nghệ, Cường nghĩ rằng sẽ không ai phát hiện ra.

Tuy nhiên, ngày 17/11, bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác Công an huyện Nga Sơn đã phối hợp với Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) bắt giữ đối tượng và di lý về Nga Sơn, Thanh Hóa để phục vụ công tác điều tra, xử lý tội phạm.

Đọc thêm