Bắt đối tượng từ Đà Nẵng lên Gia Lai dùng vỏ bọc là nông dân để trốn truy nã

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Sau khi lừa đảo tại Đà Nẵng, Sơn bỏ trốn lên Gia Lai, cải dạng thành nông dân làm thuê ở các khu rẫy trồng cà phê và thường ở luôn trên nương để tránh sự theo dõi của công an.
Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) phối hợp Công an xã Đăk Djrăng bắt giữ Nguyễn Minh Sơn.
Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) phối hợp Công an xã Đăk Djrăng bắt giữ Nguyễn Minh Sơn.

Ngày 25/12, Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) đã di lý Nguyễn Minh Sơn (40 tuổi, ngụ phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) - bị can trốn truy nã, từ Gia Lai về lại Đà Nẵng để tiếp tục xử lý hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Sơn bị Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê khởi tố hành vi lừa đảo. Tuy nhiên, đối tượng đã từ Đà Nẵng bỏ trốn lên xã Đak Djrăng (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) cùng với con gái và nhân tình của mình, nên bị phát lệnh truy nã đặc biệt trên toàn quốc vào tháng 10/2023.

Theo dấu đối tượng, đến địa bàn Tây Nguyên, trinh sát Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) phối hợp với công an địa phương rà soát các nhà trẻ trên địa bàn, biết được Sơn gửi con tại làng E Tu và thỉnh thoảng có đến đón.

Tiến hành mật phục, khoảng 20 giờ tối 19/12, khi Sơn đang ngủ tại khu nhà rẫy trồng chanh dây thì đã bị các trinh sát ập vào bắt giữ.

Ban đầu Sơn ngoan cố, cho rằng công an bắt nhầm người vì Sơn làm thuê ở Tây nguyên đã lâu. Tuy nhiên, trước các chứng cứ và sự đấu tranh của cơ quan công an, Sơn thừa nhận hành vi lừa đảo rồi trốn truy nã.

Sơn cho biết, do đang bị truy nã nên đối tượng đã lựa chọn các khu vực thưa người tại tỉnh Gia Lai để xin việc chăm cà phê, trồng chanh dây tại các khu rẫy. Với "vỏ bọc" là người nông dân hiền lành, sống kín tiếng, Sơn nghĩ sẽ qua mặt được lực lượng công an nhưng bất thành.

Đọc thêm