Bắt giữ 2 đối tượng trong 2 ngày gây ra 5 vụ cướp giật tài sản tại Hải Dương

(PLVN) - Tài sản cướp được sau khi đem bán, tiêu thụ, Thảo chia cho Hoàng một phần, một phần giữ lại để tiêu sài cá nhân.
Nguyễn Văn Thảo (bên phải) và Tôn Việt Hoàng tại cơ quan Công an
Nguyễn Văn Thảo (bên phải) và Tôn Việt Hoàng tại cơ quan Công an

Ngày 24/9, thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Miện đã bắt tạm giam 2 đối tượng về hành vi cướp giật tài sản.

Cụ thể 2 đối tượng bị bắt tạm giam gồm: Nguyễn Văn Thảo (SN 2005), trú tại xã Thái Học và T.V.H (SN 2005), trú tại xã Thúc Kháng cùng huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương

Theo Cơ quan Công an, trong hai ngày 18 và 19/8/2023 đối tượng Nguyễn Văn Thảo đã thực hiện 5 vụ cướp giật tài sản (trong đó có 3 vụ thực hiện cùng H.), tài sản cướp giật là dây chuyền vàng của phụ nữ đi đường, tổng giá trị tài sản gần 45 triệu đồng.

Trong 3 vụ cùng thực hiện với Thảo, có vụ H. trực tiếp điều khiển xe mô tô, có vụ H. ngồi sau xe cảnh giới, hỗ trợ để Thảo cướp giật dây chuyền.

Tài sản cướp được sau khi đem bán, tiêu thụ, Thảo chia cho H. một phần, một phần giữ lại để tiêu sài cá nhân.

Sau khi vào cuộc xác minh, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Miện đã bắt giữ 2 đối tượng gây ra các vụ cướp.

Được biết tại thời điểm gây án, Thảo đã đủ 18 tuổi còn H. chưa đủ 18 tuổi.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ./.

Đọc thêm