Bắt giữ 4 đối tượng xuất cảnh trái phép sang Campuchia

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Theo thông tin từ Đồn Biên phòng Sông Trăng (Long An), đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng có liên quan bắt giữ 04 đối tượng nghi tìm đường xuất cảnh trái phép sang Campuchia.
Bắt giữ 4 đối tượng xuất cảnh trái phép sang Campuchia

Thực hiện kế hoạch phối hợp giữa Đồn Biên phòng Sông Trăng với Đoàn Đặc nhiệm Miền Nam, Cục Phòng, chống Ma túy và tội phạm BĐBP, vào khoảng 8 giờ, ngày 09/02/2023, Đồn Biên phòng Sông Trăng, Đội Đặc nhiệm (BĐBP tỉnh Long An), Đội 2 (Đoàn Đặc nhiệm Miền Nam, Cục Phòng, chống Ma túy và tội phạm BĐBP) phối hợp với Công an huyện Tân Hưng, công an xã Hưng Điền phát hiện tại bờ Nam kênh Cái Cỏ (phía Việt Nam), cách mốc 230(2)/4 khoảng 200m về hướng tỉnh Đồng Tháp (thuộc ấp Cây Me, xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An) có 4 đối tượng, nghi có hành vi tìm đường xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

4 đối tượng trong vụ việc tại hiện trường

4 đối tượng trong vụ việc tại hiện trường

Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ yêu cầu xuất trình giấy tờ kiểm tra, xác định các đối tượng gồm: Nguyễn Hữu Quý, sinh ngày 04/02/1985, thường trú: Thông Bình, Tân Hồng, Đồng Tháp; Nguyễn Xuân Hùng, sinh ngày 19/01/1998, thường trú: Thắng Sơn, Thanh Sơn, Phú Thọ; Phan Thị Thoa, sinh ngày 06/11/2001, thường trú: Mường Than, Than Uyên, Lai Châu và Lò Thị Sinh, sinh ngày 01/01/2002, thường trú: Phúc Than, Than Uyên, Lai Châu.

Qua đấu tranh ban đầu, các đối tượng khai nhận vào thời điểm trước Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023, Nguyễn Xuân Hùng sử dụng mạng xã hội Facebook để tìm kiếm việc làm và được một tài khoản trên mạng hướng dẫn qua casino bên Campuchia chơi đánh bạc, ít vốn, nhanh kiếm lời. Hùng đã cùng với Phan Thị Thoa (vợ của Hùng) và Lò Thị Sinh (bạn của Thoa) thống nhất sẽ đi sang casino bên Campuchia. Tài khoản trên đã hướng dẫn 3 người (Hùng, Thoa, Sinh) đi xe từ tỉnh Lai Châu đến sân bay Nội Bài, Hà Nội rồi bay vào sân bay Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí Minh.

Sau khi xuống sân bay Tân Sơn Nhất lúc 1 giờ 30 phút ngày 09/02/2023, Hùng được 1 người đàn ông gọi điện, hướng dẫn đi xe taxi đến chợ xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An và sẽ có người đón để đưa sang Campuchia.

Hiện trường vụ việc

Hiện trường vụ việc

Đến khoảng 5 giờ 50 phút cùng ngày, Hùng, Thoa, Sinh đến quán giải khát Đồng Quê (xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An) để ăn uống, nghỉ ngơi. Sau đó Hùng, Thoa, Sinh được đối tượng Nguyễn Hữu Quý và 1 đối tượng tên D. rước từ địa điểm trên đến đường biên giới tại vị trí đường mòn, mé kênh Cái Cỏ (cách mốc 230.4(2) khoảng 200m hướng về tỉnh Đồng Tháp) và hướng dẫn Hùng, Sinh, Thoa xuống bờ kênh để sang Campuchia. Khi Quý, Hùng, Thoa, Sinh vừa xuống đến bờ kênh Cái Cỏ thì bị Tổ công tác phát hiện, bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được Đồn Biên phòng Sông Trăng phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm