Bắt giữ đối tượng 10 năm trốn truy nã trên các tàu đánh cá

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Công an TX. Kinh Môn (tỉnh Hải Dương) vừa bắt giữ đối tượng Đỗ Văn Minh (SN 1980, trú tại khu dân cư Tử Lạc 2, phường Minh Tân, TX. Kinh Môn) sau 10 năm lẩn trốn truy nã. Đáng chú ý, trong suốt 10 năm lẩn trốn, đối tượng đi làm thuê trên các tàu đánh cá tại tỉnh Quảng Ninh, Thanh Hóa.
Đối tượng Đỗ Văn Minh (đứng giữa) bị cơ quan Công an bắt giữ (Ảnh: CA Hải Dương).
Đối tượng Đỗ Văn Minh (đứng giữa) bị cơ quan Công an bắt giữ (Ảnh: CA Hải Dương).

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết, vào khoảng 15h chiều ngày 6/5, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TX. Kinh Môn đã bắt giữ thành công đối tượng truy nã Đỗ Văn Minh khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực thôn Hưng Phú, xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Đối tượng Đỗ Văn Minh bị truy nã theo Quyết định truy nã ngày 22/01/2013 của Cơ quan CSĐT Công an huyện Kinh Môn (nay là TX. Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) về tội "Trộm cắp tài sản".

Theo hồ sơ của cơ quan Công an, năm 2012, Đỗ Văn Minh cùng một số đối tượng khác đã có hành vi trộm cắp tài sản tại thị trấn Minh Tân, huyện Kinh Môn. Cơ quan CSĐT Công an huyện Kinh Môn đã điều tra làm rõ, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Minh cùng đồng bọn về tội trộm cắp tài sản.

Do lo sợ phải ngồi tù, Đỗ Văn Minh đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Trong suốt 10 năm qua, để trốn tránh sự phát hiện của cơ quan Công an, Minh đã trốn ở nhiều nơi, đi ra các vùng biển ở tỉnh Quảng Ninh, Thanh Hóa làm thuê trên các tàu đánh cá.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, truy bắt đối tượng truy nã, đến ngày 6/5 cơ quan Công an đã bắt giữ được Đỗ Văn Minh khi đối tượng mới trở về từ tàu đánh cá và đang lẩn trốn tại xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Đọc thêm