Buôn bán hàng cấm ở Hà Nội rồi cạo đầu bỏ trốn vào Đà Nẵng vẫn không thoát

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 7/5, Công an phường An Hải Tây (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) vừa bàn giao đối tượng Lê Tuấn Cường (27 tuổi, quê xã Tiên Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) cho Công an quận Hà Đông (TP Hà Nội) để điều tra vì buôn bán hàng cấm.
Đối tượng Lê Tuấn Cường được di lý về Hà Nội để phục vụ điều tra.
Đối tượng Lê Tuấn Cường được di lý về Hà Nội để phục vụ điều tra.

Theo đó, Lê Tấn Cường là đối tượng bị Công an quận Hà Đông (Hà Nội) ra quyết định truy tìm vì liên quan đến vụ việc có dấu hiệu sản xuất, buôn bán hàng cấm là pháo hoa nổ xảy ra tại phường Kiến Hưng, quận Hà Đông vào ngày 18/4/2023.

Trước đó, tối 6/5, qua công tác quản lý địa bàn, Công an phường An Hải Tây (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) phát hiện Lê Tuấn Cường đang có mặt trên địa bàn nên đã tiến hành tạm giữ, đưa đối tượng về cơ quan làm việc.

Tại cơ quan Công an, qua kiểm tra, đối chiếu thông tin trùng khớp với thông tin truy tìm người của Công an quận Hà Đông cung cấp, nên Công an phường An Hải Tây đã báo cáo lãnh đạo Công an quận Sơn Trà, đồng thời liên hệ Công an quận Hà Đông vào làm thủ tục bàn giao.

Đến sáng ngày 7/5, Công an phường An Hải Tây hỗ trợ Công an quận Hà Đông di lý đối tượng Lê Tuấn Cường ra sân bay Đà Nẵng về Hà Nội để phục vụ công tác điều tra.

Đọc thêm