Bắt giữ đối tượng bắn bị thương 'con nợ'

(PLVN) - Công an huyện Yên Thế (tỉnh Bắc Giang) mới ra Quyết định tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Thơm để điều tra, làm rõ hành vi gây thương tích.
Đối tượng Nguyễn Văn Thơm và hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Giang.
Đối tượng Nguyễn Văn Thơm và hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Giang.

Ngày 28/9, Nguyễn Văn Thơm (SN 1974, trú tại thôn Tân Kỳ, xã Đồng Tâm) dùng súng hơi khí nén bắn anh Hùng Sơn Gấm (SN 1981, trú tại thôn Trại Nhất, xã Hồng Kỳ, cùng huyện Yên Thế) gây thương tích.

Công an tỉnh Bắc Giang thông tin, vào khoảng giữa tháng 9 năm 2023, Nguyễn Văn Thơm cho anh Hùng Sơn Gấm vay 1 triệu đồng và hẹn sau 2 ngày thì anh Gấm phải trả lại. Khoảng 1 tuần, không thấy anh Gấm trả tiền, Nguyễn Văn Thơm đã gọi điện thoại để đòi, nhưng anh Gấm vẫn chưa trả.

Đến khoảng 6h30 ngày 28/9, anh Gấm mang tiền sang trả cho Thơm. Đã uống rượu say, khoảng 21h30 cùng ngày, anh Gấm cầm theo 1 con dao đi vào khu vực cổng trước sân nhà Nguyễn Văn Thơm và liên tục đe dọa, chửi mắng.

Bị chửi mắng, Nguyễn Văn Thơm vào nhà lấy 1 khẩu súng hơi khí nén bắn đạn chì (để ở tủ quần áo trong phòng ngủ) ra đứng trước hiên nhà, cách vị trí anh Gấm đứng khoảng 10m, bắn vào anh Gấm.

Hậu quả, anh Gấm bị bắn trúng vào vùng mắt, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang.

Nhận tin báo, Công an huyện Yên Thế đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của người liên quan, trích xuất camera và thu giữ dấu vết tại hiện trường.

Quá trình làm việc, đối tượng Nguyễn Văn Thơm đã khai nhận về hành vi, tự nguyện giao nộp cho Cơ quan điều tra tang vật là khẩu súng mà đối tượng dùng để bắn anh Gấm và 1 hộp đạn chì bên trong có chứa 105 viên đạn.

Vụ việc tiếp tục được điều tra làm rõ.

Đọc thêm