Bắt giữ đối tượng người Lào tàng trữ ma túy trên cabin nhập cảnh vào Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 9/9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa phát hiện và bắt giữ một đối tượng người Lào tàng trữ ma túy tổng hợp trên ca bin xe khi đang làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam.
Đối tượng Ăm Phon Sơng Hả Lạt tàng trữ ma túy tổng hợp bị bắt giữ tại cửa khẩu quốc tế Cha Lo.
Đối tượng Ăm Phon Sơng Hả Lạt tàng trữ ma túy tổng hợp bị bắt giữ tại cửa khẩu quốc tế Cha Lo.

Đối tượng là Ăm Phon Sỉng Hả Lạt (SN 1974, trú tại tỉnh Khăm Muộn, Lào), lái xe chở quặng sắt cho Công ty Hoành Sơn ở xã Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Trước đó, lúc 10h30 ngày 8/9, khi đối tượng làm thủ tục nhập cảnh từ Lào về Việt Nam tại Trạm kiểm soát cửa khẩu quốc tế Cha Lo thì bị lực lượng chức năng phát hiện việc tàng trữ ma túy tổng hợp trên ca bin xe. Đối tượng Ăm Phon Sỉng Hả Lạt khai nhận số ma túy trên mua ở Lào mang theo để sử dụng.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã chỉ đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo lập biên bản bắt người phạm tội quả tang; tiến hành các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2; tạm giữ người, tang vật để điều tra, khởi tố vụ án và bàn giao cho cơ quan chức năng. Đồng thời thông báo cho Sở ngoại vụ tỉnh Quảng Bình, Công an tỉnh Khăm Muộn về vụ việc để phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo cơ quan chức năng, việc tài xế sử dụng ma túy là hết sức nguy hiểm, các loại ma túy tác động khác nhau đến hệ thần kinh và hành vi của người sử dụng, gây ảnh hưởng xấu đến sinh hoạt, xử lý tình huống. Trong cơn ảo giác, lái xe có thể trở thành những ‘hung thần xa lộ’ gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Đọc thêm