Bắt giữ đối tượng từ Thái Bình vào An Giang cho vay nặng lãi 360%/năm

(PLVN) - Chỉ trong 5 tháng, Nguyễn Văn Hoàng đã cho 16 người ở thị xã Tân Châu (tỉnh An Giang) và các huyện lân cận vay nặng lãi, với mức lãi suất 360%/năm, thu lợi bất chính gần 115 triệu đồng.
Bắt giữ đối tượng từ Thái Bình vào An Giang cho vay nặng lãi 360%/năm

Ngày 29/9, Công an tỉnh An Giang thông báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thị xã Tân Châu đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Hoàng (SN 2003, cư trú: huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình; nơi ở hiện nay: ấp 1, xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Trước đó, ngày 27/9, Công an thị xã Tân Châu tiếp nhận tin tố giác của bà N.T.D (cư trú xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu) về việc Nguyễn Văn Hoàng có hành vi cho vay nặng lãi, gây mất an ninh trật tự ở địa phương.

Tiếp nhận tin tố giác, Đội Cảnh sát hình sự - Công an thị xã Tân Châu phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh và Công an xã Vĩnh Xương tiến hành điều tra vụ việc.

Tang vật lực lượng Công an thu giữ

Tang vật lực lượng Công an thu giữ

Qua kiểm tra hành chính nơi ở của Hoàng, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan việc cho vay nặng lãi.

Bước đầu, cơ quan Công an làm rõ đối tượng Hoàng đã cho bà D và 15 người ở thị xã Tân Châu và các huyện lân cận, với mức lãi suất 30%/tháng, thu lợi bất chính gần 115 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thị xã Tân Châu tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm