Bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép chất ma tuý từ Lào về Việt Nam tiêu thụ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Đang vận chuyển ma tuý từ Lào về Việt Nam tiêu thụ, Giàng A Sính sinh năm 1977, trú tại bản Trung Thắng, xã Mường Lý, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hoá đã bị Đồn biên phòng Tam Chung và Công an xã Tam Chung phát hiện, bắt giữ. 
Các đối tượng đã bị bắt giữ
Các đối tượng đã bị bắt giữ

Theo đó, vào hồi 21h30 ngày 29/2/2024, tổ liên ngành đang tuần tra trên địa bàn thì phát hiện đối tượng Giàng A Sính đang điều khiển xe mô tô đi với tốc độ cao, có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tổ công tác đã yêu cầu đối tượng dừng xe và tiến hành kiểm tra người và phương tiện.

Qua kiểm tra Sính không xuất trình được giấy tờ tuỳ thân, đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn, cơ quan chức năng đã đấu tranh khai thác thông tin tại chỗ Sính khai báo được đối tượng Mai Xuân Bình trú tại bản Lát, xã Tam Chung, huyện Mường Lát thuê sang Lào mua ma tuý và mang về cho Bình.

Lợi dụng việc giao thương giữa hai nước Việt Nam - Lào, Sính đã đi sang Lào tìm mua ma tuý và đem về Việt Nam cất dấu, đợi cơ hội để mang về đưa cho Bình.

Đồn Biên phòng Tam Chung đã phối hợp với Công an huyện Mường Lát đấu tranh mở rộng tạm giữ 02 đối tượng Giàng A Sính và Mai Xuân Bình cùng tang vật có liên quan, khởi tố vụ án và chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mường Lát điều tra theo thẩm quyền.

Ngày 06/3/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mường Lát đã khởi tố bị can đối với Giàng A Sính về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy" và Mai Xuân Bình về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm