Bắt giữ hai “đạo chích” người nước ngoài đột nhập siêu thị Dabaco trộm cắp hơn 300 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hai đối tượng người Trung Quốc mang theo dụng cụ đi cậy phá két sắt, trộm cắp hơn 300 triệu đồng tại siêu thị Dabaco. 
Số tiền Công an thu giữ của 2 đối tượng trộm cắp
Số tiền Công an thu giữ của 2 đối tượng trộm cắp

Ngày 23/10, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra của đơn vị đã ra Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Lu Ji, 29 tuổi và Huang Rixue, 35 tuổi, cùng ở tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Trước đó, ngày 20/10, Công an tỉnh Bắc Ninh nhận được tin báo về việc kẻ gian đột nhập phòng quỹ siêu thị Dabaco tại phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh và phá 2 két sắt, trộm cắp toàn bộ số tiền bên trong. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, các đơn vị nghiệp vụ đã vào cuộc điều tra, xác minh.

Sau gần 2 ngày tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an thành phố Bắc Ninh và Công an phường Quang Trung, TP Hải Dương đã bắt giữ 2 đối tượng gây án.

Theo Cơ quan Công an, ngày 10/10/2023, Lu Ji và Huang Rixue nhập cảnh Việt Nam rồi lưu trú tại khách sạn Amy thuộc phường Ninh Xá. Do không có tiền chi tiêu, 2 đối tượng đã bàn nhau trộm cắp tài sản.

Khoảng 2h ngày 20/10, Huang Rixue và Lu Ji chuẩn bị xà cầy, điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 99G1-037.22 đến khu vực gần siêu thị Dabaco, sau đó đột nhập vào bên trong phá khoá cửa kho siêu thị. Lợi dụng sự sơ hở của bảo vệ, 2 đối tượng tiếp tục lẻn vào phòng quỹ phá 2 két sắt trộm cắp tiền và tẩu thoát.

Hai đối tượng người Trung Quốc đột nhập siêu thị Dabaco trộm cắp tài sản. (Ảnh: CA Bắc Ninh)

Hai đối tượng người Trung Quốc đột nhập siêu thị Dabaco trộm cắp tài sản. (Ảnh: CA Bắc Ninh)

Sau khi lấy được tiền, 2 đối tượng đã bỏ lại chiếc xe mô tô trên gần khách sạn Amy rồi bỏ trốn và lưu trú tại khách sạn Trường Thành, phường Quang Trung, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu 2 đối tượng khai nhận trộm cắp khoảng 320 triệu đồng, sau đó mua 2 điện thoại iPhone 15 Pro Max, trả nợ và chi tiêu cá nhân, còn lại hơn 90 triệu đồng.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Đọc thêm