Bắt, giữ người trái pháp luật để đòi nợ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chị H nợ tiền Huỳnh Nhật Huy chưa trả nên đối tượng này huy động nhóm thanh niên đến khống chế bắt, giữ chị.
Đối tượng Huỳnh Nhật Huy. Ảnh: Công an cung cấp
Đối tượng Huỳnh Nhật Huy. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 15/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Phước (tỉnh Bình Định) cho biết, đơn vị này vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Huỳnh Nhật Huy (SN 1989, ngụ khu phố Trung Tín 2, thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước) về tội “Bắt, giữ người trái pháp luật”.

Trước đó, khoảng 12h ngày 11/9, Huỳnh Nhật Huy, Huỳnh Văn Tùng (SN 1993, em ruột Huy), Đoàn Đào Thi (SN 1995, ngụ thôn Giang Bắc, xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước) cùng 2 đối tượng khác (chưa rõ nhân thân, lai lịch) điều khiển 2 xe mô tô đến nhà chị Nguyễn Thị Lệ H (SN 1984, ngụ thôn Giang Nam, xã Phước Hiệp), rồi có hành vi khống chế bắt, giữ chị này. Nhóm đối tượng bắt, giữ chị này từ khi gặp đến 9h ngày 12/9.

Điều tra ban đầu cho thấy, chị H nợ tiền Huy chưa trả nên đối tượng này huy động nhóm thanh niên nói trên đến khống chế bắt, giữ chị.

Theo cơ quan công an, đối tượng Huy từng có 2 tiền án về tội “Cố ý gây thương tích” và “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Phước vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định pháp luật.

Đọc thêm