Bắt hai nghi can là “sát thủ” vụ giết người ở Đắk Nông

(PLO) - Ngày 15/7, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (PC45, Công an Nghệ An) xác nhận, đơn vị này vừa bàn giao hai đối tượng tình nghi là hung thủ trong vụ thuê “sát thủ” từ Nghệ An vào Đắk Nông giải quyết mâu thuẫn khiến 2 người tử vong cho Công an Đắk Nông tiếp tục điều tra vụ án.
Hai nghi phạm Nguyễn Đình Hà và Phan Văn Xin đến CQĐT Công an Nghệ An đầu thú.
Hai nghi phạm Nguyễn Đình Hà và Phan Văn Xin đến CQĐT Công an Nghệ An đầu thú.

Trước đó sau khi nhận được thông tin về vụ án và xác định rõ các đối tượng, Phòng PC45 Công an Nghệ An phối hợp với gia đình tiến hành vận động, thuyết phục 2 nghi can gây ra vụ giết người tại địa bàn tỉnh Đắk Nông trong đêm 8/7.

Hai nghi can Nguyễn Đình Hà (SN 1987) và Phan Văn Xin (SN 1993, cùng trú tại Nghi Lộc, Nghệ An) đã đến Cơ quan cảnh sát điều tra (Phòng PC45) Công an tỉnh để đầu thú vào ngày 14/7.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, Phòng PC45 đã bàn giao hai đối tượng cho Công an tỉnh Đắk Nông. Được biết, ngay trong ngày 14/7, Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố bị can và di lý 2 nghi can này về Đắk Nông để phục vụ công tác điều tra.

Theo Hồ sơ vụ án, khoảng 1h30 rạng sáng 8/7, anh Lê Ngọc Giáp (SN 1988, trú thôn Đức Lệ A, xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) đang ngồi ăn tối cùng 4 người bạn ở quán cháo tại thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil thì bất ngờ có ba thanh niên bịt khẩu trang xông đến tấn công.

Ba đối tượng sau đó được xác định gồm: Nguyễn Đình Hà, Phan Văn Xin và Phạm Văn Kiều (SN 1992) đều từ Nghệ An vào, đi trên một xe máy.

Các đối tượng dùng roi điện tấn công anh Giáp khiến anh này bỏ chạy, tuy nhiên vẫn bị các đối tượng truy sát, rút hung khí đâm gục tại chỗ.

Sau khi gây án cả ba lên xe bỏ chạy, nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó vì vết thương quá nặng.

Đối tượng Phạm Văn Kiều, một trong các đối tượng trực tiếp tấn công anh Giáp bị thương nặng, dù được đồng bọn đưa bỏ trốn nhưng đã tử vong khi chạy đến địa phận TP Buôn Mê Thuột. Sau đó, nhóm Hà, Xin thuê xe ô tô chở thi thể Kiều về quê, tại huyện Nghi Lộc, Nghệ An.

Trong đêm 8/7, Công an các tỉnh tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An tổ chức chốt chặn để vây bắt hai Hà và Xin. Đến khoảng 23h cùng ngày Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện chiếc ô tô đúng như đặc điểm, BKS được thông báo khi đi qua địa phận huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Tuy nhiên, khi dừng xe kiểm tra thì chỉ có một tài xế và tử thi Phan Văn Kiều.

Tài xế khai báo là được người lạ mặt thuê chở thi thể về Nghệ An, tuy nhiên khi đến địa phận cách hầm đèo Ngang (Quảng Bình) khoảng 4km thì 2 đối tượng đã xuống xe và bỏ trốn.

Liên quan đến vụ án trên, Công an Đắk Nông đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt khẩn cấp 3 đối tượng là Phạm Bá Thắng (SN 1987), Hà Thanh Cương (SN 1985) và Phạm Anh Trung (SN 1995, cùng trú huyện Đắk Mil).

Theo lời khai ban đầu của các đối tượng tại CQĐT, Phạm Bá Thắng có mâu thuẫn cá nhân với nạn nhân Lê Ngọc Giáp, Thắng đã thuê Nguyễn Đình Hà, Phạm Văn Kiều và Phan Văn Xin từ Nghệ An vào huyện Đắk Mil với mục đích đánh dằn mặt, cắt gân chân Giáp.

Đọc thêm