Bắt kẻ cạy ô thông gió trốn khỏi nhà tạm giam sau gần 3 tháng truy nã

(PLVN) - Ngày 4/8, Công an huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) cho biết đã di lý đối tượng Nguyễn Hồng Hạnh (SN 1989, trú xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) - kẻ trốn khỏi trại tạm giam gần 3 tháng trước từ Hà Nội về Quảng Trị để phục vụ công tác điều tra trong các vụ án “Trốn khỏi nơi giam giữ” và “Trộm cắp tài sản”.
Đối tượng Nguyễn Hồng Hạnh tại cơ quan công an (ảnh: Công an Quảng Trị)
Đối tượng Nguyễn Hồng Hạnh tại cơ quan công an (ảnh: Công an Quảng Trị)

Trước đó, vào đầu tháng 2/2020, Hạnh gây ra vụ trộm cắp tài sản ở thị trấn Hồ Xá (huyện Vĩnh Linh) nên bị bắt giữ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Linh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Hạnh để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Tuy nhiên, vào rạng sáng ngày 10/5, Hạnh phá ô cửa thông gió nhà tạm giam rồi bỏ trốn. 

Công an huyện Vĩnh Linh sau đó đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và xác lập Chuyên án mang bí số 105T để truy xét đối tượng về tội "Trốn khỏi nơi giam giữ". Đồng thời, đơn vị cũng phát lệnh truy nã toàn quốc đối với đối tượng này.

Sau một thời gian sử dụng đồng các biện pháp nghiệp vụ, đến chiều ngày 2/8, được sự giúp đỡ của Công an một số đơn vị, địa phương và sự hỗ trợ của quần chúng nhân dân, tổ công tác Công an huyện Vĩnh Linh đã bắt giữ đối tượng Hạnh khi đang lẩn trốn tại thôn Mỹ Tiên, xã Bội Xuyên, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội. Đối tượng quá bất ngờ, toan bỏ trốn nhưng bị lực lượng công an khống chế.

Khai tại cơ quan điều tra, Hạnh nói liên tục lẩn trốn qua nhiều tỉnh thành ở miền Nam rồi ngược ra miền Bắc để tránh bị phát hiện. Khi đến xin ở nhờ nhà dân mới quen ở xã Bội Xuyên được 2 ngày thì bị bắt giữ.

Được biết, trước khi trốn khỏi nhà tạm giam Công an huyện Vĩnh Linh, đối tượng Hạnh từng gây ra 2 vụ trộm cắp tài sản, cưỡng đoạt tài sản ở huyện Lệ Thủy và TP Đồng Hới (Quảng Bình). Hạnh bị khởi tố với 2 tội danh trên để điều tra thì tiếp tục gây án.

Đọc thêm