Bắt kẻ cướp lẩn trốn gần 1 năm

Ngày 18/9, Thượng tá Trần Quang Huy – Trưởng phòng Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52 - Công an tỉnh Gia Lai) cho biết, vừa bắt đối tượng bị truy nã Trần Phi Khanh (SN 1994), trú tại thôn 3, xã An Phú, TP.Pleiku (tỉnh Gia Lai) do hành vi cướp tài sản sau hơn 1 năm lẩn trốn.

Ngày 18/9, Thượng tá Trần Quang Huy – Trưởng phòng Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52 - Công an tỉnh Gia Lai) cho biết, vừa bắt đối tượng bị truy nã Trần Phi Khanh (SN 1994), trú tại thôn 3, xã An Phú, TP Pleiku (tỉnh Gia Lai) do hành vi cướp tài sản sau hơn 1 năm lẩn trốn.

Trước đó, vào ngày 12/6/2010, Trần Phi Khanh cùng 5 đối tượng đến tiệm điện thoại di động Bảo Quyên, xã Glar, huyện Đăk Đoa (tỉnh Gia Lai) đòi nợ thuê. Tại đây, sau khi đánh đấm dã man chủ tiệm, cả bọn đã lấy đi hơn 20 chiếc điện thoại di động các loại. Sau khi gây án, Nguyễn Phi Khanh đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị Công an huyện Đăk Đoa ra quyết định truy nã.

Sau hơn 1 năm Nguyễn Phi Khanh biệt tích, vào đêm 15/9/2011, tại thôn 2, xã An Phú (TP Pleiku) xảy ra một vụ trộm cắp máy bơm, có sự góp sức của Khanh. Vào lúc 23h ngày 16/9, cán bộ chiến sĩ Phòng PC52 đã mật phục và bắt Nguyễn Phi Khanh tại xã An Phú, khi hắn đang nhậu cùng đồng bọn, trước khi Khanh kịp rút dao giấu trong người ra chống trả.

Nam Giao

Đọc thêm