Bắt kẻ “ngáo đá” cướp, đốt taxi

(PLO) - Công an quận 9 (TP.HCM) đang tạm giữ nghi can nhưng do đối tượng có biểu hiện “ngáo đá” nên hiện chưa khai thác được về thông tin lý lịch cá nhân cũng như động cơ gây án.
Người đàn ông khống chế tài xế, đốt xe taxi.
Người đàn ông khống chế tài xế, đốt xe taxi.
Khoảng 7h30' ngày 16/10, ông Lê Quyết Thắng (SN 1975, ngụ quận 9) điều khiển xe taxi của hãng Vinasun chở một người khách từ quận 9 vào trung tâm TP.HCM. Khi xe đang di chuyển, đến giao lộ đường Đỗ Xuân Hợp thuộc phường Phước Long A, quận 9 thì gặp tín hiệu đèn đỏ nên dừng lại. 
Bất ngờ có một người đàn ông hai tay cầm hai mảnh chai thủy tinh vỡ dính đầy máu từ đâu ập đến mở cửa lao vào trong xe, gí mảnh thủy tinh đầy máu vào cổ, bụng của lái xe khiến tài xế Thắng không dám phản ứng. Sau đó người đàn ông lạ khống chế, yêu cầu tài xế Thắng lái xe chở anh ta đến cầu Chà Và, quận 8 để anh ta được gặp mẹ. 
Trên đường đi, do đường ùn tắc và thấy có lực lượng công an phường đang đứng ven đường để điều phối giao thông nên tài xế nhanh trí ra hiệu cho người khách ngồi phía sau và cả hai bất ngờ bung cửa chạy ra ngoài. Người đàn ông hai tay cầm mảnh thủy tinh dính máu còn một mình trong xe đã đập bể cửa kính xe taxi rồi bật lửa đốt xe.
Ngay sau đó lực lượng công an đã khống chế được đối tượng đưa về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, người đàn ông có biểu hiện lơ mơ, nghi là bị “ngáo đá” nên cơ quan chức năng chưa lấy được lời khai.
Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ./.

Đọc thêm