Bắt khẩn cấp 'nữ quái' tráo vàng giả lấy vàng thật

(PLVN) - Lợi dụng nhân viên bán hàng sơ hở, Hằng đã dùng dây chuyền giả đổi lấy dây chuyền thật của cửa hàng.
Đối tượng Trần Diệu Hằng.
Đối tượng Trần Diệu Hằng.

Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) đã bắt khẩn cấp Trần Diệu Hằng (40 tuổi, trú quận 3, TP HCM) để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Theo điều tra ban đầu, ngày 13/12, Hằng chuẩn bị sẵn 5 sợi dây chuyền bằng vàng giả đến một tiệm vàng trên đường Âu Cơ (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu). Tại đây, Hằng yêu cầu nữ nhân viên bán hàng cho mình xem sợi dây chuyền vàng. Lúc này, lợi dụng nhân viên sơ hở, Hằng tráo sợi dây chuyền vàng giả lấy sợi dây chuyền thật.

Hằng đi xung quanh tiệm xem các sản phẩm khác và bỏ tiền mua một nhẫn vàng. Hằng tiếp tục yêu cầu nữ nhân viên cho xem một sợi dây chuyền khác. Bằng thủ đoạn tương tự, Hằng đã tráo đổi thêm một sợi dây chuyền thật của tiệm vàng.

Số vàng trên Hằng đem bán được 6 triệu đồng và trả nợ cho một người đàn ông chưa rõ lai lịch.

Ngày 15/12, Hằng quay lại cửa hàng trên với ý định tiếp tục thực hiện hành vi nhưng bị chủ tiệm vàng phát hiện. Nghi phạm thừa nhận đã đánh tráo vàng lần trước và xin chủ tiệm bỏ qua. Tuy nhiên, chủ tiệm vàng đã báo công an.

Nhận tin báo của bị hại, Công an quận Liên Chiểu bắt giữ Hằng. Tai cơ quan công an, người này thừa nhận hành vi phạm tội và giao nộp thêm 3 sợi dây chuyền và năm nhẫn vàng giả.

Từ vụ việc trên, Công an quận Liên Chiểu khuyến cáo các cơ sở kinh doanh vàng bạc cần nâng cao trách nhiệm bảo quản và thận trọng hơn trong hoạt động mua bán, giao dịch vàng bạc. Công an quận cũng kêu gọi ai là bị hại của vụ việc tương tự đến trình báo.

Đọc thêm