Bắt khẩn cấp “yêu râu xanh” hiếp, giết bé 11 tuổi

Cơ quan cảnh sát điều tra về tội phạm Công an TP.Cần Thơ đã bắt khẩn cấp Phạm Minh Trí (SN 1991), ngụ ấp Phú Thứ, xã Phú Hữu, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng) nghi can trong vụ hiếp dâm, giết trẻ em.

[links()] Chiều 5/3, Cơ quan cảnh sát điều tra về tội phạm Công an TP.Cần Thơ đã bắt khẩn cấp Phạm Minh Trí (SN 1991), ngụ ấp Phú Thứ, xã Phú Hữu, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng, nghi can trong vụ hiếp dâm, giết trẻ em.

Trước đó, vào tối 4/3, cha mẹ của Đoàn Long Thúy An (SN 2001, ấp Thới Bình, xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ) nhờ em ra tiệm tạp hóa cách nhà khoảng 50m mua đồ.

Thế nhưng hơn 1 giờ vẫn không thấy An về, cả gia đình hốt hoảng đi tìm. Khoảng 2 tiếng sau, mọi người phát hiện xác bé An bị vùi dưới đám lục bình dưới ao, trên người không có áo, quần xỏ một ống, âm hộ tổn thương, xuất huyết nặng.

Nhận được tin báo, ngay trong đêm lực lượng Cảnh sát Điều tra Công an TP.Cần Thơ đã xuống hiện trường. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, bé An bị chết do ngạt nước và có dấu hiệu bị hiếp dâm.

Ngay sau đó, công an rà soát các dấu hiệu khả nghi, khoanh vùng đối tượng và bắt giữ nghi can.

Qua đấu tranh khai thác, tên Trí khai nhận tối ngày 4/3, sau khi nhậu xong về nhà và xảy ra cự cãi với chị ruột nên bỏ ra đường đứng. Đúng lúc đó, thấy bé An đi ngang qua, tên Trí buông lời chọc ghẹo nhưng bé không trả lời. Tức khí, tên Trí xông tới xô cháu đập đầu vào tường ngất xỉu.

Thấy bé An nằm im, tên “yêu râu xanh” này nảy sinh ý định đồi bại, nên y ẵm bé gái qua kênh, sang vườn ông Bằng và thực hiện hành vi hiếp dâm trong lúc nạn nhân vẫn chưa tỉnh. Đúng lúc nghe tiếng gia đình gọi An, tên Trí hoảng sợ liền vùi xác cháu bé xuống ao, lấy lục bình phủ lên rồi vờ tháp tùng đoàn người cùng tìm cháu.

Vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Theo Infonet

Đọc thêm