Bắt nam tài xế xe ôm đâm đồng nghiệp tử vong

(PLVN) -Mâu thuẫn từ việc tranh giành khách đi xe ôm, Lê Văn Tuyên đã dùng hung khí đâm đồng nghiệp tử vong.
Hiện trường xảy ra vụ án
Hiện trường xảy ra vụ án

Cơ quan CSĐT - Công an quận Bắc Từ Liêm (TP.Hà Nội) đã bắt giữ đối tượng Lê Văn Tuyên (31 tuổi, trú tại xã An Đổ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Trước đó, khoảng 10h30' ngày 14/6, Công an phường Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm) nhận được tin báo của người dân về việc ông Đặng Đức C. (37 tuổi, trú phường Xuân Đỉnh) bị một thanh niên cùng hành nghề xe ôm đâm trọng thương tại khu vực khu vực đường Vành Khuyên giao với đường Phạm Văn Đồng (thuộc tổ dân phố Tân Xuân 3, phường Xuân Đỉnh).

Ông C. được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó, còn nghi phạm gây án đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh, Công an phường Xuân Đỉnh và Công an quận Bắc Từ Liêm đã bắt giữ được nghi phạm là Lê Văn Tuyên khi y đang lẩn trốn ở huyện Đông Anh (TP. Hà Nội).

Quá trình điều tra, Cơ quan công an xác định thêm đối tượng đã giúp Tuyên bỏ trốn là Hà Văn Hưng (SN 1990, trú tại phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm) và đã bắt giữ Hưng. 

Bước đầu, xác định nguyên nhân vụ án do mâu thuẫn từ việc tranh giành khách đi xe ôm.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Đọc thêm