Bất ngờ lớn nhất về vụ phóng tên lửa đạn đạo mới nhất của Triều Tiên

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngày 19/11 đã lần đầu tiên công khai con gái với thế giới qua những bức hình cho thấy ông đang nắm tay con thị sát vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa lớn nhất của Bình Nhưỡng diễn ra một ngày trước đó.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và vợ, con tại buổi thị sát.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và vợ, con tại buổi thị sát.

Theo Reuters, hãng thông tấn nhà nước KCNA ngày 19/11 đưa tin, tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-17 đã được phóng thử ngày 18/11.

Tuy nhiên, điều ngạc nhiên lớn nhất là sự hiện diện của con gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Trước đó, Triều Tiên chưa bao giờ xác nhận công khai về cô bé.

Những bức ảnh do truyền thông Triều Tiên công bố cho thấy bé gái mặc áo khoác màu trắng, nắm tay ông Kim Jong-un khi thị sát tên lửa đạn đạo liên lục địa. KCNA không tiết lộ tên của con gái nhà lãnh đạo.

Đây là lần đầu tiên ông Kim Jong-un công khai hình ảnh của con gái trước truyền thông. Vợ của nhà lãnh đạo Triều Tiên, bà Ri Sol Ju, cũng xuất hiện trong các bức ảnh.

Ông Kim Jong-un nắm tay con gái thị sát vụ phóng tên lửa.

Ông Kim Jong-un nắm tay con gái thị sát vụ phóng tên lửa.

"Đây là lần đầu tiên chúng ta nhìn thấy con gái của ông Kim Jong-un tại một sự kiện công khai. Điều này có ý nghĩa rất lớn và thể hiện mức độ thoải mái nhất định từ phía ông Kim Jong-un trong việc đưa con gái xuất hiện trước công chúng theo cách như vậy", ông Michael Madden, chuyên gia về lãnh đạo Triều Tiên tại Trung tâm Stimson có trụ sở tại Mỹ, cho biết.

Các chuyên gia cho rằng, ông Kim Jong-un có 3 người con, bao gồm hai gái và một trai. Nhà lãnh đạo Triều Tiên vốn kín tiếng khi nói về gia đình.

Đọc thêm