Bất ngờ thông tin liên quan cuộc bầu cử Mỹ

(PLO) - Mặc dù sở hữu hệ thống luật pháp chặt chẽ, nhưng không có bất cứ đạo Luật nào trong Hiến Pháp Mỹ đảm bảo hoàn toàn chính xác quyền bầu cử của công dân.
Vẫn còn nhiều trở ngại trong việc bầu cử ở Mỹ.
Vẫn còn nhiều trở ngại trong việc bầu cử ở Mỹ.

Trong những năm vừa qua, rất nhiều bang trên nước Mỹ đã thắt chặt luật liên quan tới việc xác minh cử tri.

Giấy tờ tuỳ thân và thẻ an sinh xã hội của mỗi cử tri phải trùng khớp 100% với mỗi đơn bầu cử. Dọc trên nước Mỹ, hàng trăm web bầu cử đã bị đóng cửa vì lý do thiếu chi phí hoạt động. Thậm chí, nhiều bang còn loại bỏ quyền bầu cử sớm.

Vì không còn nhiều chỗ bầu, mỗi cử tri phải xếp hàng chờ đợi rất lâu hoặc đi rất xa đến nơi bầu cử. Nhiều nhà phân tích cho rằng đây là chiến thuật để ngăn cử tri đi bầu cử, điều khiển số lượng phiếu bầu theo ý muốn.

“Tôi không thể ở lại thêm, tôi còn phải về nhà trông con”, một cử tri cho biết.

Các cử tri đều được khuyến cáo mang đầy đủ giấy tờ và đến đúng điểm bầu cử của mình.

Đọc thêm