Bắt nhanh đối tượng trộm cắp ô tô tại Ninh Bình

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Do không có tiền tiêu xài, Dương Thành Huân (trú tại TP Hồ Chí Minh) đã bỏ nhà đi lang thang khắp nơi, khi đến huyện Gia Viễn (tỉnh Ninh Bình) thì phát hiện thấy chủ ô tô xuống xe mà không rút chìa khóa nên đã trộm cắp, với ý định mang xe ra tỉnh Quảng Ninh tiêu thụ.
Đối tượng Dương Thành Huân cùng tang vật tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC
Đối tượng Dương Thành Huân cùng tang vật tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC

Mới đây, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết vừa truy bắt nhanh đối tượng Dương Thành Huân (sinh năm 1989, trú tại phường 11, Quận 10, TP Hồ Chí Minh) về hành vi trộm cắp xe ô tô sau 4 giờ gây án.

Trước đó, ngày 6/11, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Ninh Bình nhận được tin báo từ Công an huyện Gia Viễn về việc khoảng 11h30' ngày 6/11, chị Đinh Thị Thu (sinh năm 1990, trú tại phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) dừng xe ô tô mang biển kiểm soát 35A-277.12 (nhãn hiệu Mitsubishi Attrage, trị giá khoảng 500 triệu đồng) để vào mua hàng hóa (tại xã Gia Lập, huyện Gia Viễn) thì bị kẻ gian trộm cắp ô tô.

Tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Ninh Bình đã nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ việc.

Chỉ sau 4 giờ xảy ra vụ án, Công an tỉnh Ninh Bình đã phát hiện, bắt giữ thủ phạm là Dương Thành Huân đã trộm cắp chiếc ô tô nêu trên tại địa bàn xã Lưu Kiếm (huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng) cùng chiếc xe ô tô là tang vật vụ án.

Bước đầu, Huân khai nhận, do không có tiền tiêu xài nên bỏ nhà đi lang thang khắp nơi, khi đến khu vực xã Gia Lập (huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) thì phát hiện thấy chủ ô tô sơ hở, xuống xe mà không rút chìa khóa nên đã trộm cắp, với ý định mang xe ra tỉnh Quảng Ninh tiêu thụ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm