Bắt nhóm người đánh “bài cào” trong mùa dịch

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Dù đã có nhiều chỉ thị của UBND tỉnh về việc hạn chế tụ tập đông người, tuy nhiên vì máu “đỏ đen”, hơn 10 đối tượng vẫn tụ tập sát phạt nhau dưới hình thức “bài cào”.
Các đối tượng tại cơ quan Công an.
Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Vào lúc 16h50 ngày 5/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an huyện Nhơn Trạch tổ chức bắt quả tang 11 đối tượng đang sát phạt nhau dưới hình thức “bài cào” tại nhà bà T.T.H thuộc ấp Phú Tân, xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai.

Tại hiện trường, Công an thu giữ hơn 100 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật phục vụ việc đánh bạc

Đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận chủ sới do Nguyễn Thị Tuyết Mai (SN 1968, ĐKTT ấp Bến Ngự, xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch) làm chủ, tại đây Mai sẽ tổ chức hoạt động và đứng ra thu tiền xâu.

Để tránh lực lượng chức năng, sới bạc này thường xuyên thay đổi địa điểm hoạt động và bố trí nhiều lớp cảnh giới.

Trong khi diễn biến của dịch COVID-19 đang cực kì phức tạp, UBND tỉnh Đồng Nai đã có chỉ thị hạn chế tụ tập đông người, nhưng nhóm đối tượng trên vẫn hoạt động, bất chấp lệnh cấm.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đã lập hồ sơ và giao cho Công an huyện Nhơn Trạch tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Đọc thêm