Bắt 'ổ nhóm' chuyên đập kính xe ô tô trộm cắp tài sản khắp các tỉnh thành

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 8/8/2023, Công an thành phố Thái Bình ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 2 đối tượng về hành vi “Trộm cắp tài sản”.
 Tang vật gây án của các đối tượng.
Tang vật gây án của các đối tượng.

Trước đó, ngày 20/7/2023, trên địa bàn Thành phố Thái Bình xảy ra liên tiếp 4 vụ đập kính ô tô trộm cắp tài sản của người dân. Ngay sau khi nhận được tin báo của quần chúng Nhân dân, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an Thành phố phối hợp các phòng nghiệp vụ xác lập chuyên án, huy động tối đa lực lượng, phương tiện khẩn trương điều tra làm rõ đối tượng.

Sau 15 ngày tập trung điều tra, xác minh, đã làm rõ các đối tượng gây án, ngày 07/8/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng, gồm: H.A.T (sinh năm 2002) trú tại Thiệu Quang, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa và Ng.K.Đ (sinh năm 1998) trú tại xã Kim An, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội.

Qua đấu tranh ban đầu, các đối tượng khai nhận đã gây ra 4 vụ trộm cắp vào ngày 20/7/2023 trên địa bàn thành phố Thái Bình. Trước khi gây án tại Thái Bình các đối tượng còn gây ra các vụ trộm cắp bằng hình thức đập kính ô tô tại các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc và thành phố Hà Nội.

Đáng chú ý, H.A.T và N.K.Đ không quen biết nhau từ trước, chỉ hẹn nhau qua mạng xã hội facebook, rủ nhau thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Các đối tượng thường lợi dụng thời gian ban đêm, đến các khu vực vắng vẻ tìm kiếm xe ô tô của người dân để trước cửa nhà không ai trông coi, phá cửa kính ô tô để trộm cắp tài sản bên trong.

Sau khi trộm cắp được tài sản, chúng đi lòng vòng qua nhiều tỉnh thành rồi trở về khu vực hồ Linh Đàm, thành phố Hà Nội, chia nhau tài sản trộm cắp được. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã ra Lệnh khám xét nơi ở của các đối tượng, thu giữ nhiều tang vật có liên quan.

Hiện, Công an tỉnh Thái Bình đang chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát nhân dân thành phố và Công an các tỉnh, thành phố khẩn trương mở rộng điều tra, đấu tranh chuyên án, triệt để thu hồi tài sản trộm cắp, xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật; đồng thời tuyên truyền nâng cao tinh thần cảnh giác của Nhân dân./.

Đọc thêm