Bắt quả tang 2 đối tượng buôn bán động vật hoang dã

(PLVN) - Hai đối tượng bị bắt quả tang mua bán nhiều loại động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, nghi là rùa hộp trán vàng, rùa sa nhân, chồn hương...
Bắt quả tang 2 đối tượng buôn bán động vật hoang dã

Qua công tác trinh sát, theo dõi, quản lý địa bàn, Công an huyện An Tây (Quảng Nam) xác định được 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động “Mua bán các loài động vật thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ” .

Đó là Võ Thị Thu Hoài (SN 1988, trú tại huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam) và Lưu Phúc Chiến (SN 1990, trú tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng rất tinh vi, dùng nhiều phương thức liên lạc, trao đổi, mua bán và luôn đề phòng với các cơ quan chức năng.

Để bóc gỡ đường dây này, vào tháng 6/2023, Công an huyện Tây Giang đã xác lập chuyên án, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ thu thập tài liệu, chứng cứ đấu tranh, triệt phá.

Đến chiều ngày 3/10, lực lượng trinh sát trong Ban chuyên án đã phát hiện, bắt quả tang bà Võ Thị Thu Hoài và ông Lưu Phúc Chiến đang thực hiện hành vi mua bán trái phép động vật hoang dã tại nhà của bà Võ Thị Thu Hoài thuộc thôn Azứt, xã Bhalêê, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam.

Ban chuyên án đã phối hợp với lực lượng Kiểm lâm huyện Tây Giang xác định ban đầu và tiến hành tạm giữ tang vật vi phạm gồm: 01 cá thể rùa khối lượng 0,2kg còn sống nghi là loài rùa hộp trán vàng miền Trung có tên khoa học Cuora Bourreti; 01 cá thể rùa khối lượng 0,75kg còn sống nghi là loài rùa sa nhân có tên khoa học là Cuora mouhotii; 02 cá thể chồn khối lượng 1,8kg còn sống nghi là loài chồn hương có tên khoa học là Vivericula indica.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tây Giang đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với 02 đối tượng Võ Thị Thu Hoài và Lưu Phúc Chiến, tiến hành tạm giữ phương tiện, tang vật để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm