Bắt quả tang 9 đôi nam nữ đang mua bán dâm tại Thái Bình

(PLO) -  Hơn 70 cán bộ, chiến sĩ của Công an tỉnh Thái Bình đã bất ngờ ập vào nhà nghỉ Tiến Đạt 1 (tổ 13) và nhà nghỉ Tiến Đạt 2 (tổ 12, phường Hoàng Diệu, TP. Thái Bình) và bắt quả tang 09 đôi nam nữ đang mua bán dâm.
Ảnh minh họa (nguồn: Internet)
Ảnh minh họa (nguồn: Internet)

Khoảng 21h tối 01/05, Công an tỉnh Thái Bình đã huy động hơn 70 cán bộ chiến sĩ của các đơn vị nghiệp vụ bất ngờ bao vây, đột kích vào hai nhà nghỉ trên do vợ chồng Vũ Quang Vinh (SN 1975) và Hồ Thị Tố Nga (SN 1978) làm chủ.

Qua kiểm tra, cơ quan công an phát hiện có 09 đôi nam nữ đang hoạt động mua, bán dâm tại hai nhà nghỉ trên. Bước đầu, các đối tượng bán dâm khai nhận được nuôi ăn ở tại 02 nhà nghỉ này, việc bán dâm đều do lễ tân điều hành.

Ngay sau đó, cơ quan Công an đã tiến hành bắt 03 nhân viên của hai nhà nghỉ trên gồm: Nguyễn Thành Văn (SN 1991, ngụ huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa), Lò Thị Thảo (SN 1995, ngụ huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) và Phạm Minh Tuấn (SN 1989, ngụ xã Vũ Ninh, Kiến Xương, Thái Bình) về hành vi "Môi giới mại dâm".

Bước đầu cơ quan công an xác định, vợ chồng Vinh – Nga nuôi các cô gái bán dâm ăn ở tại 2 nhà nghỉ để bán dâm. Các cô gái này đi khách được cho là do các nhân viên tiếp tân điều phối. Vợ chồng Vinh Nga ít khi chỉ đạo trực tiếp mà giao cho đội ngũ tiếp tân khách sạn.

Quá trình điều tra mở rộng, Nga thừa nhận việc chứa chấp mại dâm tại hai nhà nghỉ của gia đình. Tuy nhiên, do đang trong diện nuôi con nhỏ nên cơ quan công an cho tại ngoại. Tại thời điểm cơ quan Công an đột kích, Vinh đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hiện tại, cơ quan Công an tỉnh Thái Bình đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc./.

Đọc thêm