Bắt quả tang hai mẹ con vận chuyển 30 bánh heroin

(PLVN) Theo Công an tỉnh Hải Dương, đây cũng được coi là vụ ma túy lớn nhất từ trước đến nay mà lực lượng Công an tỉnh phát hiện, bắt giữ được.
Hai đối tượng cùng tang vật
Hai đối tượng cùng tang vật

Khoảng 17h chiều ngày 20/5, tại quốc lộ 10 thuộc địa phận Quý Cao (xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương), tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã bắt quả tang 2 đối tượng gồm: Đào Thị Hải (SN 1968) và Lưu Ngọc Dương (SN 1986, cùng trú tại số 4/61 Lạch Tray, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) đang sử dụng xe ô tô BKS 15A-404.98 vận chuyển 30 bánh heroin. Qua kiểm tra, số heroin này được cất giấu trong 2 bao gạo và được các đối tượng để tại sàn xe phía ghế sau.

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận, cả hai vốn là mẹ con và được thuê chở số ma túy trên cho một người từ Thái Bình về Hải Phòng tiêu thụ.

Chia sẻ với phóng viên, Đại tá Cù Ngọc Nam, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương cho biết, hiện vụ việc vẫn đang được lực lượng công an tập trung xác minh, điều tra mở rộng để xử lý theo quy định.

Đọc thêm