Bắt "siêu trộm" đột nhập quầy tạp hóa

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của nghi phạm trộm tiền, Cơ quan Công an phát hiện, thu giữ 5 viên ma tuý tổng hợp dạng hồng phiến.
Bắt "siêu trộm" đột nhập quầy tạp hóa

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Đậu Hồng Thanh (SN 1984, trú tại TDP Cầu, phường Quảng Thuận, tạm trú tại TDP 5, phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn) về hành vi “tàng trữ trái phép chất ma tuý” và “trộm cắp tài sản”.

Trước đó vào rạng sáng 17/8, chị Trần Thị Mỹ Hằng (SN 1987 là chủ quán tạp hoá Yến Chi) có địa chỉ tại KP1, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, trình báo bị kẻ gian đột nhập lấy trộm gần 50 triệu đồng để trong ngăn kéo quầy tính tiền.

Nhận được tin báo, Công an thị xã Ba Đồn đã nhanh chóng tổ chức lực lượng, khám nghiệm hiện trường và tiến hành các biện pháp để truy xét đối tượng.

Quá trình điều tra, Cơ quan Công an xác định, đối tượng thực hiện vụ trộm rất tinh vi, không để lại bất cứ dấu vết gì.

Tuy nhiên bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 6 giờ nhận tin báo, Công an thị xã Ba Đồn xác định Đậu Hồng Thanh là thủ phạm gây ra vụ trộm cắp tài sản nói trên.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, Cơ quan Công an phát hiện, thu giữ 5 viên ma tuý tổng hợp dạng hồng phiến. Thanh khai nhận mua về chưa kịp sử dụng thì bị bắt quả tang.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ba Đồn tiếp tục điều tra mở rộng.

Đọc thêm