Bắt thêm đối tượng trong nhóm trộm cắp cửa hàng đồng hồ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Công an thành phố Lào Cai vừa thi hành lệnh bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Nông Văn Huy (SN 1997), trú tại xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng về tội danh trộm cắp tài sản. Đây là đối tượng cùng với Lương Văn Thanh (SN 1997) đã đột nhập Cửa hàng đồng hồ - kính mắt Trường Giang vào đêm 1/7 để trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 2/7, Công an thành phố Lào Cai đã phối hợp với lực lượng chức năng Công an TP Hà Nội bắt giữ đối tượng Lương Văn Thanh (SN 1997) về hành vi trộm cắp 37 chiếc đồng hồ, trị giá gần 400 triệu đồng của Cửa hàng đồng hồ - kính mắt Trường Giang, tại số nhà 002, đường Cốc Lếu, phường Cốc Lếu vào 23h ngày 1/7/2021 và vụ trộm cắp tại cửa hàng vàng bạc Quân Lan, trên đường Nguyễn Huệ, thành phố Lào Cai xảy ra ngày 29/9/2020.

Mở rộng điều tra, Công an thành phố Lào Cai xác định đối tượng Lương Văn Thanh còn có đồng bọn là Nông Văn Huy cùng thực hiện 2 vụ trộm trên.

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Lào Cai, Huy khai nhận, do nợ nần nên Huy và Thanh rủ nhau đi trộm cắp tài sản lấy tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân. Đêm 27/6, sau khi thuê nhà nghỉ ở ngay sau Cửa hàng đồng hồ - kính mắt Trường Giang, Thanh trèo qua mái nhà một số hộ dân đột nhập vào để trộm 8 chiếc đồng hồ và 1,8 triệu đồng. Huy cầm 7 chiếc đồng hồ và 800.000 đồng; sau đó Huy đã bán được 1 chiếc với giá 9 triệu đồng rồi đưa lại cho Thanh 8 triệu đồng.

Đến 23h ngày 1/7, Thanh và Huy tiếp tục dùng thủ đoạn trên trộm cắp của Cửa hàng đồng hồ - kính mắt Trường Giang 29 chiếc đồng hồ nam các loại. Huy giữ 2 chiếc và Thanh cầm 27 chiếc đồng hồ đi Hà Nội bán thì bị bắt giữ. Khi thấy Thanh bị bắt, Huy đã gói 2 chiếc đồng còn lại vào tất rồi ném xuống khe nhà hàng xóm nhằm phi tang.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Lào Cai đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm