Bắt thêm Phó trưởng Công an quận Đồ Sơn vì làm sai lệch hồ sơ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 23/7, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trung tá Phạm Quang Tuấn, Phó trưởng Công an quận Đồ Sơn (TP Hải Phòng) để điều tra hành vi làm sai lệch hồ sơ đối với vụ án xảy ra tại quán Karaoke Hải Sơn 86 (phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn).
Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao rời trụ sở Công an quận Đồ Sơn ngày 23/7
Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao rời trụ sở Công an quận Đồ Sơn ngày 23/7

Ngoài ông Phạm Quang Tuấn, cơ quan điều tra Viện KSND tối cao cũng khởi tố; áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Thượng úy Vũ Duy Thanh, cán bộ Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an quận Đồ Sơn.

Trước đó, ngày 20/1/2021, Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã bắt giữ Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường, Đội phó Đội Điều tra tổng hợp (Công an quận Đồ Sơn) để điều tra về tội làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc.

Ngày 11/5/2021, Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã triển khai thông báo về việc khởi tố bị can, tạm giam đối với 3 cán bộ Công an quận Đồ Sơn gồm: Trung tá Đinh Đình Việt (Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế và ma túy) Thượng úy Đỗ Hữu Dũng (Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội) và Thượng úy Nguyễn Viết Công (cán bộ Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội).

Các cán bộ công an bị khởi tố, bắt tạm giam do đã có hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ việc có dấu hiệu "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" tại quán karaoke Hải Sơn 86.

Trước đó, ngày 13/11/2020, Đội Điều tra tổng hợp và Đội Quản lý hành chính, Công an quận Đồ Sơn đã đột kích quán karaoke Hải Sơn và phát hiện 28 đối tượng có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy, thu nhiều túi ni lông dính bột màu trắng, nghi là ketamine. Trong đó, 25 đối tượng có kết quả xét nghiệm dương tính với chất ma túy. Cùng ngày, những đối tượng này lần lượt được thả.

Trước sự việc này, một cán bộ Đội điều tra tổng hợp (Công an quận Đồ Sơn) đã làm đơn tố cáo gửi Cơ quan điều tra Việm kiểm sát nhân dân tối cao, Thanh tra Bộ Công an, đồng thời, làm đơn xin ra khỏi ngành.

Hiện, Đại tá Trần Tiến Quang, Trưởng Công an quận Đồ Sơn đã có đơn xin tạm nghỉ làm việc để đi chữa bệnh và được Quận ủy Đồ Sơn cùng Công an TP Hải Phòng đồng ý. Công an TP Hải Phòng cũng đã hoàn thành hồ sơ, đề nghị Bộ Công an quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với thiếu tá Nguyễn Hữu Cường, trung tá Đinh Đình Việt. Giám đốc Công an Hải Phòng quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với thượng úy Đỗ Hữu Dũng và thượng úy Nguyễn Viết Công.

Đọc thêm