Bắt xe ô tô vận chuyển 25 phách gỗ lậu tại Quảng Bình

(PLVN) - Sau khi tiến hành dừng xe để kiểm tra, tổ tuần tra kiểm soát Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện xe ô tô BKS 73L-8747 đang chở 25 phách gỗ không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.
Xe ô tô chở 25 phách gỗ lậu. Ảnh: CAQB
Xe ô tô chở 25 phách gỗ lậu. Ảnh: CAQB

Ngày 10/5, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa phát hiện và bắt giữ một xe ô tô vận chuyển 25 phách gỗ lậu tại địa bàn huyện Bố Trạch (Quảng Bình).  

Cụ thể, vào khoảng 2h30p ngày 8/5, tại Km635 QL1A (thuộc địa phận xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch) tổ tuần tra kiểm soát thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình đã đón dừng, kiểm tra xe ô tô mang BKS 73L-8747. Xe ô tô này do Đinh Vĩnh Lâm (SN 1974, trú xã Yên Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình) điều khiển.

Toàn bộ số gỗ đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ Ảnh: CAQB
 Toàn bộ số gỗ đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ Ảnh: CAQB

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển 25 phách gỗ, trong đó có 18 phách gỗ De Đỏ (thuộc nhóm 4) có khối lượng 1,150m3 và 07 phách gỗ Trám Hồng (thuộc nhóm 6) có khối lượng 0,749m3. Liên quan đến số gỗ nói trên, tại thời điểm kiểm tra, tài xế vận chuyển không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Tổ tuần tra kiểm soát sau đó đã tiến hành lâp biên bản, bàn giao tang vật và phương tiện cho Đội Kiểm lâm cơ động và PCCC rừng Số 1 để tiếp tục làm rõ, xử lý theo chức năng và quy định của pháp luật.

Đọc thêm