Bầu cử Mỹ 2024: Ông Biden từ bỏ nỗ lực tái tranh cử

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 21/7, Tổng thống Joe Biden đã bất ngờ tuyên bố rút lui khỏi chiến dịch tái tranh cử Tổng thống năm 2024, đồng thời ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris làm ứng cử viên của đảng Dân chủ ra đối đầu với ứng cử viên của đảng Cộng hòa là cựu Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào tháng 11 tới.
Tổng thống Mỹ Biden.
Tổng thống Mỹ Biden.

Theo Reuters, ông Biden hiện đang cách ly tại nhà riêng ở Bãi biển Rehoboth, Delaware và đã không xuất hiện trước công chúng kể từ khi có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 hôm tuần trước. Ở tuổi 81, ông là người lớn tuổi nhất từng đảm nhiệm cương vị Tổng thống Mỹ.

Trong phát biểu về quyết định của mình, ông Biden cho biết ông sẽ tiếp tục giữ chức vụ Tổng thống cho đến khi nhiệm kỳ hiện tại của ông kết thúc vào ngày 20/1/2025 và sẽ phát biểu trước toàn quốc trong tuần này.

“Mặc dù tôi có ý định tái tranh cử, nhưng tôi tin rằng việc tôi từ bỏ sẽ tốt nhất của đảng tôi và đất nước và cũng là để tập trung hoàn thành nhiệm vụ Tổng thống của mình trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ”, ông Biden viết trên mạng xã hội X.

Màn tranh luận được cho là gây thất vọng của ông Biden hôm 27/6 đã khiến một số thành viên đảng Dân chủ thúc giục ông bỏ cuộc.

Sự phản đối chiến dịch tranh cử của ông Biden từ bên trong đảng của ông đã trở nên nóng hơn trong tuần qua, với 36 đảng viên đảng Dân chủ trong Quốc hội Mỹ công khai kêu gọi ông dừng bước.

Đây là lần đầu tiên trong hơn nửa thế kỷ, một tổng thống đương nhiệm của Mỹ từ bỏ đề cử của đảng mình.

Động thái của ông Biden đã định hình lại một cách đáng kể cuộc đua vào Nhà Trắng vốn đã liên tục bị rung chuyển trong tháng qua.

Trong các cuộc thăm dò ý kiến, người Mỹ bày tỏ sự không hài lòng với khả năng tái đấu giữa ông Biden và ông Trump.

Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ Jaime Harrison thông báo, người dân Mỹ sẽ sớm nhận được thông tin từ đảng về các bước tiếp theo và lộ trình đề cử ứng cử viên của đảng thay cho ông Biden.

Nếu bà Harris, 59 tuổi, trở thành người được đề cử, bà sẽ trở thành người phụ nữ da đen đầu tiên trong lịch sử Mỹ dẫn đầu một đảng lớn.

Trong một tuyên bố, bà Harris cho biết sẽ cố gắng giành được đề cử. “Tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để đoàn kết Đảng Dân chủ - và đoàn kết đất nước chúng ta - để đánh bại ông Donald Trump.”

Nhiều nguồn tin cho biết, các quan chức, đồng minh và những người ủng hộ chiến dịch của bà Harris đã bắt đầu kêu gọi các đại biểu ủng hộ đề cử bà trước Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ ở Chicago từ ngày 19 đến ngày 22/8.

Đọc thêm