Bầu cử Tổng thống Mỹ: Ngày càng kịch tính, chưa thể khẳng định ai chiến thắng

(PLVN) - Bất ngờ tại những bang chiến địa đang khiến kết quả bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 càng khó đoán định.
Tổng thống Trump (trái) và ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden. Ảnh: USA Today
Tổng thống Trump (trái) và ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden. Ảnh: USA Today

Số liệu cập nhật mới nhất của Fox News cho thấy, Ứng cử viên Biden đang giành được 238 phiếu đại cử tri, còn đương kim Tổng thống có 213 phiếu, tính đến 13h21 (giờ Hà Nội)

Những bang ông Donald Trump giành chiến thắng: Alabama, Kentucky, Tennessee, Oklahoma, Arkansas, Mississippi, Tây Virginia, Indiana, Missouri, Nam Carolina, Lousiana, Nam Dakota, Bắc Dakota, Wyoming, Nebraska, Kansas, Utah, Idaho, Florida, Ohio, Texas

Những bang ông Joe Biden giành chiến thắng: Illinois, New Jersey, Virginia, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, Washington DC, Delaware, Vermont, New York, Colorado, New Hampshire, Oregon, Washington, California, Arizona, New Mexico, Hawaii

Tuy nhiên, vẫn chưa thể khẳng định ông Biden hay ông Trump sẽ giành chiến thắng.

Ảnh: theo Fox News.
Ảnh: theo Fox News.

Theo hãng tin AP, Tổng thống Trump đã vượt qua đối thủ tại 4 trên tổng số 12 bang chiến địa và đang trên đà đi tới chiến thắng tại 5 bang nữa, trong khi cựu Phó Tổng thống Biden mới chỉ giành một chiến thắng tại New Hampshire và có thể thêm 2 bang nữa là Arizona và Nevada. 

Đặc biệt, nhà lãnh đạo Mỹ đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục ở những bang trước đó từng dự báo sẽ bị rơi vào tay đảng Dân chủ như Texas, Pennsylvania hay Ohio. Còn hãng tin Fox News thì thêm một chiến thắng cho ông Biden ở bang Arizona.

Một số tờ báo nhận định, tuy các kết quả thăm dò đều cho thấy ông Biden đang dẫn trước, nhưng tất cả đều nằm trong biên độ dao động. Kết quả này phản ánh đúng thực lực của cả 2 ứng cử viên và đó cũng là lý do cuộc chiến ở các bang chiến địa rất sít sao.

Theo phân tích của Tạp chí Phố Wall, trong bối cảnh các ứng cử viên đanh nỗ lực giành từng lá phiếu, nếu cựu Phó Tổng thống Joe Biden giành được một số phiếu đại cử tri từ quận bầu cử số 2 ở Nebraska, cùng một chiến thắng được khẳng định ở Arizona và giành lại thêm Michigan cùng Wisconsin, ứng viên đảng Dân chủ sẽ có vừa đủ 270 phiếu đại cử tri. Điều này cũng đồng nghĩa ông có quyền không lo đến kết quả ở Pennsylvania - có thể đến 6/11 mới kiểm phiếu xong.

Đọc thêm