Bầu cử Tổng thống Mỹ: Ông Biden 'tái đấu' với ông Donald Trump

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 12/3, đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden đã giành được đủ số phiếu đại biểu để trở thành ứng cử viên tổng thống năm 2024 của đảng Dân chủ.
Đương kim Tổng thống Mỹ Biden.
Đương kim Tổng thống Mỹ Biden.

Ông Biden cần 1.968 phiếu đại biểu để giành được đề cử. Reuters dẫn thông tin từ Công ty Edison Research – đơn vị thực hiện các cuộc thăm dò dư luận và thu thập kết quả bầu cử ở Mỹ cho biết, đương kim Tổng thống Mỹ đã vượt qua mốc này vào tối 12/3, sau khi có kết quả ban đầu của cuộc bầu cử sơ bộ tại bang Georgia.

Ngoài ra, ông Biden còn giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ tại bang Mississippi ngày 12/3.

Về phía đảng Cộng hòa, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến cũng sẽ giành được đề cử của đảng này vào cuối ngày 12/3 (giờ Mỹ) khi có kết quả của 4 bang tổ chức bầu cử sơ bộ, bao gồm bang Georgia.

Theo các nhà quan sát, kết quả về cơ bản đã được xác định trước, sau khi đối thủ cuối cùng còn lại của ông Trump trong cuộc đua giành đề cử của đảng Cộng hòa là cựu Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley, đã kết thúc chiến dịch tranh cử tổng thống của mình sau thành tích vượt trội của ông Trump ở cuộc bầu cử sơ bộ ngày “Siêu Thứ Ba” hôm tuần trước.

Với kết quả như vậy, cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới đây sẽ là màn tái đấu giữa ông Biden và ông Trump.

Đọc thêm