BĐBP An Giang thăm và chúc mừng Lễ Sen Dolta năm 2023 của đồng bào Khmer

(PLVN) - Đoàn công tác Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang vừa đến thăm, tặng quà, chúc mừng Lễ Sen Dolta năm 2023 của đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ.
BĐBP An Giang thăm và chúc mừng Lễ Sen Dolta năm 2023 của đồng bào Khmer

Phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, tích cực thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế gia đình, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, chung tay cùng với BĐBP bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới vùng biển của tỉnh nhà.

Đoàn công tác, do Thượng tá Nguyễn Văn Hiệp - Chính uỷ Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang làm trưởng đoàn và 02 Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, Đồn Biên phòng Nhơn Hưng đến thăm, tặng quà, chúc mừng Lễ Sen Dolta năm 2023 của đồng bào dân tộc Khmer, tại 2 điểm chùa trên khu vực biên giới thị xã Tịnh Biên (chùa Mới - Khóm Xuân Phú, phường Tịnh Biên; chùa Tà Ngáo - Khóm Phú Tâm, phường An Phú); tổng các phần quà trị giá 05 triệu đồng.

Thượng tá Nguyễn Văn Hiệp - Chính uỷ BĐBP tỉnh An Giang tặng quà, chúc mừng Lễ Sen Dolta đến Ban quản trị chùa Mới, khóm Xuân Phú, Thị trấn Tịnh Biên

Thượng tá Nguyễn Văn Hiệp - Chính uỷ BĐBP tỉnh An Giang tặng quà, chúc mừng Lễ Sen Dolta đến Ban quản trị chùa Mới, khóm Xuân Phú, Thị trấn Tịnh Biên

Thay mặt Bộ Chỉ huy BĐBP An Giang, Thượng tá Nguyễn Văn Hiệp biểu dương những đóng góp to lớn của các vị sư sãi, achar, đồng bào Khmer trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Thượng tá Nguyễn Văn Hiệp cũng mong muốn đồng bào Khmer tiếp tục thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, luôn yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh, quốc phòng.

Chuyến thăm thể hiện sự quan tâm của cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh An Giang đối với đồng bào dân tộc Khmer, đặc biệt là đồng bào dân tộc Khmer trên khu vực biên giới; qua đó góp phần thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết dân tộc.

Sen Dolta là lễ cổ truyền lớn thứ hai sau Tết Chol Chnam Thmay của đồng bào dân tộc Khmer Nam bộ. Lễ mang màu sắc tín ngưỡng dân gian xen lẫn tôn giáo, chứa đựng nhiều yếu tố tích cực. Hàng năm, đồng bào Khmer tổ chức Lễ Sen Dolta để con cháu trong gia đình biết ơn ông bà, cha mẹ đã dày công nuôi dưỡng, sinh thành. Bên cạnh đó, qua nội dung của lễ hội giúp các gia đình có dịp sum họp đầm ấm, thắt chặt tình đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ nhau trong phum sóc.

Đọc thêm