BĐBP bắt 2 vụ vận chuyển ma túy lớn

(PLVN) - Hai vụ vận chuyển ma túy lớn được bộ đội biên phòng triệt phá trong ngày 27/10.
Hai Dieb vận chuyển 5 kg ma túy vào Việt Nam.
Hai Dieb vận chuyển 5 kg ma túy vào Việt Nam.

10h15 ngày 27/10, trong lúc kiểm tra hành lý cho hành khách tại luồng nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế (CKQT) Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh, lực lượng làm nhiệm vụ gồm Hải quan CKQT Mộc Bài và Đồn Biên phòng CKQT Mộc Bài, BĐBP Tây Ninh đã phát hiện valy hành lý của nữ hành khách Hai Dieb (SN 1993, trú tại phường Pun Săng, quận Prek P’nư, Phnom Penh, Campuchia) có nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong valy có 5 bịch nilon màu trắng giám định là ma túy đá, trọng lượng 5 kg. Đối tượng Hai Dieb khai nhận, số ma túy trên là của 2 người khách nước ngoài thuê chồng của Hai Dieb vận chuyển từ Phnom Penh về TP Hồ Chí Minh với tiền công là 150 USD.

Sau khi nhận ma túy từ một người chở xe ôm, Hai Dieb đã đón xe liên vận quốc tế tuyến Phnom Penh - TP Hồ Chí Minh, khi xe vừa nhập cảnh vào Việt Nam thì bị phát hiện, bắt giữ. Hiện, vụ việc đang được các ngành chức năng tiếp tục phối hợp điều tra làm rõ.

Cùng ngày, vào lúc 8h20, tại huyện Thà Phà Bạt, tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP Hà Tĩnh phối hợp với Công an tỉnh Bô Ly Khăm Xay đấu tranh thành công Chuyên án 490LV, tạm giữ 1 đối tượng nam giới (dân tộc Mông, quốc tịch Lào) vận chuyển trái phép 120.000 viên ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam.

Đối tượng khai nhận số ma túy trên được y vận chuyển từ thủ đô Viêng Chăn về Lạc Xao, huyện Căm Cợt, tỉnh Bô Ly Khăm Xay rồi vận chuyển sang Việt Nam tiêu thụ. Hiện BĐBP Hà Tĩnh đã bàn giao vụ án cho Công an tỉnh Bô Ly Khăm Xay tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.

Đọc thêm