'BĐBP Bình Định đã và đang làm rất tốt công tác hỗ trợ và đồng hành với bà con'

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - "BĐBP các tuyến biên giới trong đó có tuyến biên giới biển Bình Định đã và đang làm rất tốt công tác hỗ trợ và đồng hành với bà con, trong đó có chương trình "mỗi tuần giúp một hộ nghèo" trên địa bàn biên giới biển", Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định ghi nhận.

Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2019-2024 tại Bình Định diễn ra sáng 30/1.

Tại Hội nghị, Đại tá Phan Trường Sơn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định cho biết, qua 5 năm tiếp tục thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân, cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể và ban, ngành các cấp đã luôn phát huy vai trò, trách nhiệm, thường xuyên quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo và có kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, hiệu quả trong xây dựng và phát triển kinh tế, gắn với củng cố quốc phòng- an ninh khu vực biên giới biển, đảo của tỉnh. Từ đó, bộ mặt nông thôn miền biển của tỉnh có nhiều chuyển biến, phát triển tiến bộ.

Kết quả thực hiện, Ngày Biên phòng toàn dân đã nâng cao ý thức cảnh giác, tinh thần trách nhiệm của nhân dân, góp phần quan trọng trong xây dựng phòng tuyến nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, bảo vệ tài nguyên môi trường và lợi ích quốc gia trên biển, phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng đổi mới đất nước nói chung và phát triển kinh tế- xã hội, củng cố quốc phòng- an ninh của tỉnh nói riêng.

Đại tá Phan Trường Sơn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định sơ kết 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn.
Đại tá Phan Trường Sơn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định sơ kết 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn cho rằng, trong thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực sẽ tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, nhanh chóng khó lường; tình hình tranh chấp chủ quyền biển đảo, bảo vệ tài nguyên môi trường, biến đổi khí hậu… tiếp tục ảnh hưởng trực tiếp đến công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh trật tự, phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng- an ninh của tỉnh nói chung và khu vực biên giới biển của tỉnh nói riêng.

“Tỉnh ta đã xây dựng Quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tạo ra nhiều thời cơ và những thuận lợi nhưng cũng không ít thách thức, khó khăn; đòi hỏi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh quốc gia càng phải được tăng cường", Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh.

Ông Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định phát biểu

Ông Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định phát biểu

Ông Phạm Anh Tuấn đề nghị các cấp, ngành chức năng tỉnh cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP và của tỉnh về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, về công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.

Đồng thời, các cấp các ngành phải coi trọng công tác phối hợp, hiệp đồng, phân công trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị, lực lượng ở khu vực biên giới biển và công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm; kịp thời động viên khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân. Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục làm tốt công tác nghiên cứu, nắm bắt, đánh giá, dự báo tình hình, nhất là tình hình trên biển để chủ động, kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác biên phòng trong tình hình mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn tặng quà tết cho Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn tặng quà tết cho Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh.

"Để làm tốt nhiệm vụ của lực lượng Biên phòng thì mỗi cán bộ chiến sỹ, từ Chỉ huy trưởng, Chính ủy, tới cán bộ chiến sỹ, phải là một dân vận viên khéo, để đồng hành cùng bà con nhân dân trong cuộc sống. Dân quý dân tin, dân làm theo, thì đấy là thắng lợi lớn. BĐBP các tuyến biên giới trong đó có tuyến biên giới biển Bình Định đã và đang làm rất tốt công tác hỗ trợ và đồng hành với bà con, trong đó có chương trình "mỗi tuần giúp một hộ nghèo" trên địa bàn biên giới biển", Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định ghi nhận.

Đọc thêm