Trong 5 năm qua, cấp ủy, chỉ huy các cấp BĐBP tỉnh An Giang đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị cơ sở tổ chức thực hiện hiệu quả hai phong trào thi đua gắn với đẩy mạnh thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh trên khu vực biên giới. Kế đó, nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ được nâng lên, tự nguyện cống hiến tài năng, sức khỏe, ủng hộ vật chất tham gia xây dựng nông thôn mới, chăm lo cho người nghèo nơi biên giới.
Trong thực hiện hai phong trào thi đua, đã có nhiều chương trình, mô hình đem lại hiệu quả thiết thực: “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn Biên phòng”, “Hũ gạo tình thương”, “Tổ phụ nữ tự quản đường biên, mốc quốc giới”, “Trạm Quân dân y kết hợp”... góp phần xây dựng bộ mặt nông thôn biên giới ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao.
![]() |
Quang cảnh hội nghị. |
Các đơn vị đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể vận động các nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn, qua đó đã trao tặng 86 căn nhà “Mái ấm Biên cương”, “Nhà tình nghĩa”, “Nhà đại đoàn kết”; 25.472 phần quà, 7,9 tấn gạo, 3.760kg lúa giống, 118 vốn sinh kế; 379 suất học bổng, 5.200 quyển tập, 208 chiếc xe đạp, 5 tỷ đồng tiền mặt và các nhu yếu phẩm khác, tổng trị giá trên 24,25 tỷ đồng.
Đặc biệt, trong đợt dịch Covid-19, đã phối hợp tổ chức nhiều chương trình “Chuyến xe nghĩa tình”, “Gian hàng 0 đồng”, “Chuyến xe 0 đồng”, “Tổ đi chợ giúp dân”, “Tổ truy vết”... với trị giá các hoạt động gần 2 tỷ đồng, qua đó góp phần chia sẻ khó khăn với cấp ủy, chính quyền và ổn định đời sống người dân ở khu vực biên giới.
![]() |
Trao quà cho người dân trong chương trình Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản tại Thị xã Tịnh Biên. |
Toàn đơn vị nhận hỗ trợ 62 cháu học sinh trong chương trình “Nâng bước em tới trường”, 1 cháu con “Mẹ đỡ đầu”, nhận nuôi 6 cháu “Con nuôi Đồn Biên phòng”, hỗ trợ 32 cháu học sinh người dân tộc thiểu số trong Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”,… tổng kinh phí hỗ trợ trên 2,45 tỷ đồng. Các trạm quân dân y kết hợp tổ chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc cho 15.402 lượt người dân, phối hợp các Đoàn, y bác sĩ tình nguyện tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 7.500 lượt người dân, trao tặng 700 thẻ bảo hiểm y tế, trị giá 1,2 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, đơn vị phát huy hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ đảng viên Biên phòng tham gia cấp ủy địa phương, Hội đồng nhân dân các cấp; đảng viên Đồn Biên phòng tham gia sinh hoạt chi bộ khóm, ấp biên giới; đảng viên phụ trách hộ gia đình, cán bộ tăng cường xã, trực tiếp tham gia công tác xây dựng Đảng, tham mưu, đề xuất các chủ trương phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở ở khu vực biên giới.
![]() |
Trao nhà Mái ấm Biên cương cho người dân. |
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thượng tá Nguyễn Văn Hiệp - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh An Giang ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các cá nhân, tập thể vào thành tích chung trong thực hiện hai phong trào thi đua giai đoạn 2021 - 2025. Đồng thời, đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, về giảm nghèo bền vững; Tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng trong thực hiện hai phong trào thi đua; Thường xuyên phối hợp địa phương trong thực hiện hai phong trào thi đua gắn với các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước”, “BĐBP tham gia phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”…
![]() |
Khen thưởng các tập thể, cá nhân |
Dịp này, có 2 tập thể và 4 cá nhân nhận Giấy khen của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới” và “BĐBP chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025.