Bé gái 10 tuổi hôn mê sau khi mổ ruột thừa ở Đắk Lắk đã tử vong

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 23/6, ông Bùi Khắc Hùng, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, sau một thời gian điều trị, cháu N. H.T. N. (10 tuổi, ngụ huyện Krông Pắk) đã tử vong.

Ông Hùng cho biết, cháu N. được đưa từ Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP Hồ Chí Minh) về nhà. Những ngày qua, bệnh viện cũng thường xuyên thăm hỏi, hỗ trợ việc điều trị tại nhà. Tuy nhiên, cháu đã không qua khỏi và mất vào khoảng 3h hôm nay.

Sáng cùng ngày, anh Nguyễn Minh Dương (bố của cháu N.H.T. N.) cho biết, gia đình đang tổ chức lo hậu sự cho cháu.

Trước đó, anh Nguyễn Minh Dương trú tại huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk, có đơn phản ánh việc con anh hôn mê sau khi mổ viêm ruột thừa tại Trung tâm Y tế huyện Krông Pắk.

Ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã giao cho Thanh tra Sở, Hội đồng chuyên môn rà soát, đánh giá, làm rõ vụ việc.

Ngày 4/5, cháu N. H. T. N (10 tuổi) con của anh Nguyễn Minh Dương bị đau bụng. Gia đình đưa cháu đưa cháu tới Trung tâm Y tế huyện Krông Pắk thăm khám. Các bác sĩ chẩn đoán cháu bị viêm ruột thừa, phải làm phẫu thuật cắt bỏ.

Ca phẫu thuật bắt đầu khoảng 10h20 ngày 5/5 đến 11h30 cùng ngày, người nhà được vào phòng mổ thì thấy cháu N nhắm mắt, người gồng lên. Sau đó, cháu có các biểu hiện như trợn ngược mắt, co giật và hôn mê.

Theo anh Nguyễn Minh Dương, sau đó con gái anh được chuyển lên Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên điều trị nhưng tình trạng sức khỏe không có tiến triển.

Đến trưa 7/5, gia đình anh Dương đã chuyển con gái xuống Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP HCM) và hiện bệnh nhi này vẫn còn hôn mê.

“Đến nay, con gái tôi đã hôn mê 26 ngày mà không rõ nguyên nhân. Trước khi xảy ra sự việc, sức khỏe con gái tôi hoàn toàn bình thường. Tôi thật sự rất lo, mong các cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc làm rõ nguyên nhân để hỗ trợ gia đình, giúp con tôi hồi phục. Đồng thời, nếu TTYT H.Krông Pắk có sai sót thì phải xử lý nghiêm”, anh Dương nêu.

Sau khi anh Dương làm đơn tố cáo, Trung tâm Y tế huyện Krông Pắk đã liên hệ đề nghị hỗ trợ 15 triệu đồng từ nguồn của bệnh viện và kíp mổ đóng góp nhưng gia đình không nhận.

Ông Bùi Khắc Hùng, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Krông Pắk cho biết: Tại trung tâm y tế huyện, quá trình gây mê, mổ "không có vấn đề gì". Tuy nhiên, sau khi mổ, cháu bé hôn mê.

Đọc thêm