Bé gái 12 tuổi bị giết và bán các bộ phận cơ thể

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Truyền thông địa phương đưa tin, một bé gái 12 tuổi sát hại dã man ở Kabul bởi một người đàn ông 70 tuổi cùng với hai con gái của ông ta để lấy các bộ phận cơ thể đi bán.
Một bé gái 12 tuổi đã bị sát hại dã man ở Kabul để lấy bộ phận cơ thể.
Một bé gái 12 tuổi đã bị sát hại dã man ở Kabul để lấy bộ phận cơ thể.

Một người đàn ông 70 tuổi cùng hai con gái của mình đã giết hại dã man một bé gái 12 tuổi để bán các bộ phận cơ thể tại Cảnh sát Quận 8, thành phố Kabul. Người đàn ông cùng với con trai đã bị Taliban bắt giữ vào thứ Sáu, ngày 1/10.

Các quan chức Taliban ở Kabul cho biết, người đàn ông này cùng với 3 người khác đã bị bắt cách đây một tuần tại cùng khu vực với cáo buộc bắt cóc, nhưng sau đó đã được thả vì không tìm thấy bằng chứng.

Người dân địa phương nói rằng nạn nhân là người giúp gia đình nghi phạm với công việc mua đồ hàng ngày từ chợ và đôi khi làm việc nhà.

"Con bé giống như một thành viên trong gia đình, vẫn mang hàng từ chợ đến cho họ, nhưng đã bị đâm vào cổ, bụng và cuối cùng bị bỏ vào thùng giấy", một người dân địa phương cho biết.

Cư dân địa phương yêu cầu Taliban rằng thủ phạm phải bị trừng phạt tử hình.