Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi cùng tờ giấy chỉ đích danh người nuôi hộ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Nghe thấy tiếng trẻ con khóc ngoài đường, một người dân ở Hà Tĩnh chạy ra xem thì phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi bên đường, kèm một tờ giấy nhờ đích danh người nhận nuôi.
Bé gái sơ sinh bị người thân bỏ rơi
Bé gái sơ sinh bị người thân bỏ rơi

Sáng 10/2, thông tin từ chính quyền xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh), trên địa trục đường thôn 4 của xã này, vào lúc 22h20 ngày 9/2, người dân phát hiện bé gái sơ sinh nặng 3kg cùng mẩu giấy để lại "nhờ gia đình chị Hiền nuôi hộ".

Ngay sau đó, người dân đã báo cáo sự việc cho chính quyền địa phương và bé gái được đưa về Trạm y tế xã Sơn Hồng để các nhân viên y tế chăm sóc. Qua kiểm tra, sức khỏe của bé gái bình thường và không bị dị tật.

Cán bộ xã Sơn Hồng cho biết, trước mắt bé gái sẽ được giao cho Trạm y tế xã nuôi dưỡng và chính quyền địa phương sẽ phát thông tin tìm người thân cho cháu bé bị bỏ rơi. Trong trường hợp người thân không quay trở lại thì mới làm thủ tục cho nhận nuôi theo quy định.

Đọc thêm