Bé gái tử vong nghi do bạo hành tại TP HCM

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bé gái 7 tuổi được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng trên người có dấu hiệu của nhiều vết thương và đã tử vong.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Công an huyện Củ Chi đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM điều tra vụ bé gái tử vong nghi do bạo hành. Bé gái này là N.N.T.A (SN 2015, ngụ tại xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi).

Trước đó, sáng 11/4 bệnh viện ở địa phương tiếp nhận bé A nhập viện cấp cứu do người thân đưa đến.

Trao đổi với Dân trí, lãnh đạo bệnh viện nơi bé T.A được chuyển đến xác nhận, sáng cùng ngày, bé T.A được đưa tới bệnh viện cấp cứu khi đã ngưng tim, ngưng thở, tử vong ngoại viện.

Phía bệnh viện phát hiện một số nơi trên cơ thể và vùng kín bé T.A có dấu hiệu của nhiều vết thương bất thường nên nhanh chóng trình báo sự việc cho cơ quan chức năng...

Ngay sau đó, cơ quan Công an đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan, vào cuộc tìm hiểu thông tin. Cơ quan chức năng tiến hành lấy lời khai của người thân, ghi nhận thông tin tại bệnh viện và tiến hành giám định pháp y để làm rõ về nguyên nhân tử vong của bé gái.

Đọc thêm