Be Group đạt giải thưởng “Kinh doanh xuất sắc châu Á” (APEA) 2020

(PLVN) - Công ty CP Be Group, đơn vị sở hữu và phát triển ứng dụng gọi xe Be vừa nhận được giải thưởng “Kinh doanh xuất sắc châu Á” (Asia Pacific Enterprise Awards - APEA), hạng mục “Fast enterprise - DN tăng trưởng nhanh”. Đây là một trong những số ít DN Việt Nam nhận giải thưởng uy tín này từ tổ chức phi chính phủ Enterprise Asia. 
 Bà Nguyễn Hoàng Phương – CEO Be Group và ông Nguyễn Thiện Minh – Giám đốc công nghệ Be Group - nhận giải thưởng “Kinh doanh xuất sắc châu Á”  2020.
​
Bà Nguyễn Hoàng Phương – CEO Be Group và ông Nguyễn Thiện Minh – Giám đốc công nghệ Be Group - nhận giải thưởng “Kinh doanh xuất sắc châu Á” 2020. ​

Chỉ sau gần 2 năm hoạt động Be Group đã vươn lên giữ vị trí số 2 tại thị trường gọi xe công nghệ Việt Nam – một trong những thị trường phát triển nhất của lĩnh vực này trong khu vực Châu Á. 

Giải thưởng APEA đánh dấu một cột mốc mới cho những thành quả đáng ghi nhận của Be Group không chỉ tại Việt Nam, mà còn ở khu vực châu Á Thái Bình Dương.

Để nhận giải thưởng uy tìn này, Be Group đã vượt qua nhiều DN khác cùng nhiều vòng tuyển chọn và các yêu cầu khắt khe khác của tổ chức phi chính phủ Enterprise Asia. 

Cụ thể, các ứng viên sẽ nộp hồ sơ theo yêu cầu của Enterprise Asia, sau đó bản tổ chức sẽ phân tích hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp. Ban tổ chức còn thực hiện những nghiên cứu đánh giá độc lập chuyên sâu (external research) về DN thông qua những nguồn dữ liệu tin cậy khác nhau (báo cáo nghiên cứu thị trường, thông tin trên các phương tiện truyền thông và một số ý kiến khách quan của các Chuyên gia kinh tế tại Châu Á và Việt Nam). Enterprise Asia sẽ tổng hợp lại các kết quả và đánh giá tổng thể một lần nữa, từ đó đưa ra kết quả cuối cùng.

Bà Nguyễn Hoàng Phương – CEO Be Group - chia sẻ: “Giải thưởng này là sự ghi nhận xứng đáng những thành quả và nỗ lực của tập thể cán bộ, nhân viên của Be Group trong suốt gần 2 năm qua. Bên cạnh đó, khi Covid-19 diễn ra, một mặt, chúng tôi cải tiến quy trình vận hành, giúp tối ưu hóa chi phí và bộ máy; mặt khác, chúng tôi tận dụng khả năng công nghệ tốt của mình để tung ra các sản phẩm phù hợp với nhu cầu mới của thị trường. Nhờ đó, Be Group có khả năng phục hồi nhanh hơn những start-up khác và là công ty đầu tiên trên thị trường gọi xe công nghệ đạt điểm hòa vốn ngay trong năm thứ hai hoạt động, tiến đến có lãi vào 2021”.

TS. Fong Chan Onn, Chủ tịch của Enterprise Asia, cho rằng, đại dịch cũng đã mang lại những cơ hội mới bằng những cách thức khác nhau. “Cuộc khủng hoảng đã cho chúng ta thấy rằng các DN cần phải chuẩn bị tốt để có thể tìm cách đáp ứng các nhu cầu hiện có hoặc mới xuất hiện theo cách mới. Đó là bằng chứng rõ ràng rằng tinh thần kinh doanh đổi mới, có trách nhiệm là động lực thiết yếu để giúp nền kinh tế tăng trưởng và thịnh vượng" - TS Fong Chan Onn nhấn mạnh.

TS Fong Chan Onn cũng chia sẻ thêm: “Việt Nam vẫn là một trong những nước có nền kinh tế phát triển nhanh nhất ở Đông Nam Á. Gần đây, Ngân hàng Phát triển Châu Á báo cáo rằng nền kinh tế Việt Nam dự kiến sẽ tăng trưởng 1,8% vào năm 2020 trong bối cảnh đại dịch và quay trở lại mức 6,3% vào năm 2021. Điều này là do cả Chính phủ Việt Nam đã hành động ứng phó nhanh chóng đối với đại dịch”.

Đến nay, Startup công nghệ thuần Việt - Be Group đã hoàn thiện hệ sinh thái mở của ngành gọi xe với dịch vụ chủ đạo: beBike, beCar, beTaxi cùng nhiều tính năng, sản phẩm đi kèm: “Thuê theo giờ”, “be đi tỉnh”; dịch vụ giao hàng: beDelivery, beExpress; dịch vụ đi chợ hộ: be Đi chợ; tính năng tích lũy điểm thưởng cho người dùng: beLoyalty; tính năng mua vé xe khách.

Bên  cạnh đó, những tính năng nâng cao của ứng dụng gọi xe cũng được Be cập nhật như: Đặt hộ (Be là đơn vị duy nhất triển khai), Đa điểm dừng, Thay đổi điểm đến, Điểm đến yêu thích (Điều hướng), Đặt hàng đa đơn (chấp nhận COD),… góp phần nâng cao trải nghiệm người dùng, mang đến nhiều công ăn việc làm cho tài xế công nghệ. 

Chỉ sau gần 2 năm hoạt động Be Group đã vươn lên giữ vị trí số 2 tại thị trường gọi xe công nghệ Việt Nam.
Chỉ sau gần 2 năm hoạt động Be Group đã vươn lên giữ vị trí số 2 tại thị trường gọi xe công nghệ Việt Nam.

Giải thưởng này đã khẳng định sự tăng trưởng nhanh chóng và mạnh mẽ của start-up thuần Việt trong gần 2 năm qua:

• 12/2018: Ứng dụng gọi xe Be chính thức lăn bánh tại Hà Nội và TP.HCM với dịch vụ vận tải trọng yếu beBike và beCar. 

• 8/2019: Ra mắt dịch vụ giao hàng beDelivery và beExpress.

• 9/2019: Đứng thứ hai thị trường gọi xe tại Việt Nam (Theo ABI research).

• 12/2019: Kỷ niệm một năm chính thức lăn bánh, ra mắt nhiều tính năng, dịch vụ: beLoyalty, hiện diện tại 10 tỉnh, thành phố trên khắp Việt Nam bao gồm: Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ. 

• 3/2020: Trước làn sóng dịch Covid-19, ứng dụng gọi xe Be đã tranh thủ trong thời gian tuân thủ lệnh giãn cách xã hội để đẩy nhanh nghiên cứu, sản xuất, cải thiện nền tảng công nghệ, ra mắt hàng loạt tính năng, dịch vụ mới như beĐichợ.   

• 4/2020: Ra mắt tính năng Vé xe khách (Hợp tác cùng Vé xe rẻ).

• 7/2020: Ra mắt dịch vụ beTaxi (Hợp tác cùng VinaTaxi), cùng các phương thức thanh toán không tiền mặt khác như MoMo, SmartPay,… 

Đọc thêm