Bé sơ sinh bị bỏ rơi cùng phong bì thư và tiền

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong lúc đi tập thể dục buổi sáng, người phụ nữ ở xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn (tỉnh Nghệ An) phát hiện một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà con trai, kèm theo bức thư được cho là của người mẹ để lại.
Cháu bé bị bỏ rơi ở xã Nam Lĩnh
Cháu bé bị bỏ rơi ở xã Nam Lĩnh

Ngày 9/8, chính quyền xã Nam Lĩnh phát đi thông báo tìm người thân cho bé sơ sinh bị bỏ rơi trước nhà một người dân trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 4h cùng ngày, bà Nguyễn Thị H. (51 tuổi), trú xóm 1, xã Nam Lĩnh đi tập thể dục. Khi đi qua nhà con trai của bà, người phụ nữ này phát hiện chiếc làn nhựa đặt trước cổng.

Bức thư và số tiền mà người mẹ để lại

Bức thư và số tiền mà người mẹ để lại

Kiểm tra chiếc làn, bà phát hiện bé sơ sinh, cùng phong bì chứa 500 nghìn đồng kèm lời nhắn nhủ: “Con xin ai có duyên gặp được bé nhờ nuôi giúp con. Vì hoàn cảnh khó khăn nên con không đủ khả năng nuôi bé. Con xin biết ơn”.

Thông tin từ xã Nam Lĩnh, chính quyền đang tạm bàn giao cháu cho gia đình bà H. chăm sóc, nuôi dưỡng trong thời gian thông báo tìm thân nhân. Quá thời gian trên, nếu không có người thân của cháu đến nhận, việc nuôi dưỡng cháu sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm