Bé trai 16 tháng tuổi bị chổi lau nhà rơi trúng đầu

(PLVN) - Chiếc chổi lau nhà rơi từ tầng 17 xuống sân chung cư khiến bé trai 16 tháng tuổi bị thương ở vùng đầu.
Bé trai được đưa vào viện cấp cứu.
Bé trai được đưa vào viện cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc trên xảy ra sáng ngày 28/8, tại chung cư 87 Lĩnh Nam (Hoàng Mai, Hà Nội).

Một chiếc chổi lau nhà (cán inox) rơi từ trên cao xuống sân nhà HH1 chung cư Lĩnh Nam. Thời điểm này, hai bà cháu sinh sống ở tòa nhà đối diện đang chơi dưới sân. Chiếc chổi rơi trúng vào đầu em bé. Vùng đầu bé trai có vết lõm, máu chảy nhiều.

Sau đó, Ban quản lý tòa nhà cùng người dân đã tiến hành sơ cứu và đưa cháu bé đi cấp cứu ở bệnh viện Thanh Nhàn.

Chiếc chổi được xác định rơi từ tầng 17 của tòa nhà. Sau sự việc ban quản lý tòa nhà đã cử nhân viên đến làm việc với chủ căn hộ để rơi đồ xuống đất. 

Gia đình này thú nhận do sơ ý nên để rơi chiếc chổi lau nhà từ ban công xuống đất chứ không phải cố ý hay trẻ nhỏ ném xuống.

Hiện tại, gia đình xin bác sĩ đưa cháu về nhà chăm sóc và theo dõi./.

Đọc thêm