Bé trai 8 tuổi tử vong do uống nhầm thuốc diệt chuột

(PLVN) - Uống lọ thuốc giống siro, 2 cháu bé có biểu hiện co giật nên được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Một bé trai 8 tuổi sau đó tử vong, em còn lại đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai. 
Loại thuốc diệt chuột 2 bé uống nhầm vì tưởng là nước ngọt.
Loại thuốc diệt chuột 2 bé uống nhầm vì tưởng là nước ngọt.

Ngày 29/3, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết đang điều trị, theo dõi sức khỏe bệnh nhi V.N.Đ.Q (7 tuổi, cùng ngụ P.Phước Tân, TP Biên Hòa) do uống nhầm thuốc diệt chuột dạng nước. Trong khi đó, người bạn nhập viện cùng là bé L.H.P (8 tuổi) đã tử vong.

Bác sĩ Nguyễn Văn Sửu, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, cả hai được đưa vào viện cấp cứu tối hai hôm trước trong tình trạng ngộ độc nặng. Trong đó bé 8 tuổi hôn mê, co giật toàn thân, tụt huyết áp, rối loạn nhịp tim; bé còn lại chỉ bị đau đầu, nôn ói... 

Các bác sĩ đã điều trị rối loạn nhịp tim, sử dụng thuốc chống co giật, truyền dịch chống sốc, truyền thuốc vận mạch, trợ tim. Tuy nhiên, 7 giờ sau bé P triệu chứng nặng hơn đã tử vong. Bé Q sau khi được súc ruột, truyền dịch, sức khỏe đã ổn hơn, các xét nghiệm trong giới hạn bình thường.

Bé Q cho biết, khoảng 17h ngày 27/3, trong lúc đi chơi, 2 bé nhặt được lọ thuốc không rõ loại (màu hồng). Sau đó, 2 bé uống (không rõ số lượng), dẫn đến bị co giật, được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện đại học Y dược Shing Mark. Tại đây, các bác sĩ xử trí chống co giật, chụp CT và chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai.

Theo bác sĩ bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, lọ thuốc màu hồng, không có nhãn mác. Bác sĩ lên mạng so sánh hình ảnh thì thấy trùng khớp là thuốc diệt chuột loại của Trung Quốc, hiện đã cấm sử dụng./.

Đọc thêm