Bé trai bị 20 con bò giẫm lên người

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bệnh viện Nhi đồng TP HCM mới cấp cứu thành công cho bé trai H.D.H (10 tuổi, quê ở Bình Thuận) bị khoảng 20 con bò giẫm lên người.
Bệnh nhi H.D.H. 10 cải thiện sức khỏe sau 4 ngày điều trị. Ảnh: BV
Bệnh nhi H.D.H. 10 cải thiện sức khỏe sau 4 ngày điều trị. Ảnh: BV

Trong lúc giúp bố mẹ đuổi bò, H.D.H vấp ngã và bị đàn bò khoảng 20 con giẫm vào người. Ngay sau đó, nạn nhân được đưa tới cơ sở y tế địa phương để thăm khám. Kết quả chụp CT-scan sọ não, siêu âm bụng chưa ghi nhận bất thường.

Về nhà, H nôn ra máu đỏ sậm. Gia đình đưa bé đến bệnh viện địa phương khám và được chẩn đoán: Chấn thương lách – đa chấn thương – tai nạn sinh hoạt. Sau đó H được các bác sĩ sơ cứu rồi chuyển Bệnh viện Nhi đồng thành phố.

Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng da xanh, xây xát ở ngực, bụng, tay chân, bầm tím cẳng chân 2 bên. Kết quả thăm khám tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố cho thấy chấn thương dập rách lách độ 4, cực trên lách có tổn thương mạch máu gây xuất huyết. Bóng hơi xuất hiện ở gan, tràn máu ở hạ vị, rãnh đại tràng và vùng quanh lách. Nghiêm trọng hơn, phổi của trẻ bị dập rách rải rác vùng thùy dưới, gây tràn khí và máu.

Ngay sau đó bệnh nhi được hỗ trợ hô hấp, thở oxy, truyền dịch, truyền máu. Ê-kíp bác sĩ đã hội chẩn các chuyên khoa để điều trị cho trẻ.

Sau 4 ngày, tình trạng sức khỏe của bé H cải thiện dần, siêu âm ngực bụng không thấy xuất huyết thêm...

Trâu bò húc, đâm, giẫm phải là tai nạn thường gặp ở nông thôn, gây không ít trường hợp chấn thương nặng dẫn đến tử vong. Thời gian qua trên cả nước đã ghi nhận nhiều tai nạn thương tâm do trâu bò húc.

Do đó, để bảo vệ an toàn, chuyên gia y tế khuyến cáo người dân cần tránh đến gần đàn trâu bò để cho ăn, chăm sóc hoặc khi chăn thả cần cẩn thận, tránh tai nạn đáng tiếc.

Nếu không may bị trâu húc hay đâm, dù là vết thương nhỏ, nạn nhân cần được nhanh chóng đưa đến các cơ sở y tế để được chẩn đoán chính xác các chấn thương và điều trị kịp thời.

Đọc thêm