Belarus "mặc cả" với EU về các lệnh trừng phạt

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Quốc hội Belarus đã bỏ phiếu đình chỉ một thỏa thuận với Liên minh châu Âu (EU) về việc tiếp nhận người di cư. Theo đó, quyết định ngừng nghĩa vụ của Belarus trong việc tiếp nhận lại những người di cư đã vượt qua lãnh thổ của mình vào EU.
Lực lượng an ninh Ba Lan chặn người di cư mắc kẹt ở biên giới với Belarus ở Usnarz Gorny. Ảnh: AP
Lực lượng an ninh Ba Lan chặn người di cư mắc kẹt ở biên giới với Belarus ở Usnarz Gorny. Ảnh: AP

Cuộc bỏ phiếu tại thượng viện của Quốc hội Belarus chính thức hóa động thái được Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko công bố vào tháng Sáu. Bộ trưởng Nội vụ Ivan Kubrakov mô tả việc đình chỉ thỏa thuận là một "biện pháp tạm thời" và nói rằng người di cư sẽ được chấp nhận một khi "quan hệ bình thường hóa".

Tổng thống Lukashenko và các quan chức của ông nói rằng biện pháp này là một phần trong phản ứng của Belarus đối với các lệnh trừng phạt của EU đối với Minsk. Nhà lãnh đạo Belarus tuyên bố rằng nước này không thể chi trả các chi phí liên quan đến việc ngăn chặn dòng người di cư đến châu Âu và thay vào đó sẽ sử dụng các khoản tiền để bù đắp tác động của các lệnh trừng phạt của EU.

Các nước láng giềng Ba Lan và Lithuania đã phải vật lộn để đối phó với số lượng người di cư cao bất thường, hầu hết từ Iraq và Afghanistan, đến biên giới của họ với Belarus trong những tháng gần đây.

EU đã cáo buộc Tổng thống Lukashenko khuyến khích dòng người di cư và sử dụng họ như một vũ khí trong "cuộc chiến lai" chống lại khối 27 quốc gia.

Ba Lan đã phản ứng với cuộc di cư quy mô lớn bằng cách triển khai quân đội, từ chối cho người di cư xin tị nạn và đẩy một số người trở lại biên giới sang Belarus. Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan hồi đầu tuần cũng cho biết Chính phủ nước này cảnh báo những người di cư tiềm năng rằng biên giới của Ba Lan với Belarus đã bị phong tỏa.

Trước đó, vào tháng 6, Belarus tuyên bố ngừng hợp tác ngăn chặn tình trạng di cư bất hợp pháp và từ chối nhập cảnh đối với các quan chức EU để trả đũa các lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu.

EU đã áp dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế gay gắt mới đối với Belarus về việc điều một máy bay chở khách vào tháng trước để bắt giữ một nhà báo bất đồng chính kiến. Các biện pháp trừng phạt nhắm vào các mặt hàng xuất khẩu hàng đầu của nước này, bao gồm kali - một thành phần phân bón phổ biến, các sản phẩm dầu mỏ và xuất khẩu của ngành công nghiệp thuốc lá.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, đã lên án các lệnh trừng phạt của EU là một phần của "cuộc chiến hỗn hợp" do phương Tây tiến hành chống lại Belarus.