Belarus tổ chức ngày bầu cử thống nhất

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - 8h00 sáng 25/2 (giờ địa phương, 0h500 giờ GMT), gần 5.500 điểm bỏ phiếu đã mở tại Belarus trong ngày bầu cử thống nhất đầu tiên trong lịch sử nước này.
Đây là ngày bầu cử thống nhất đầu tiên được tổ chức ở Belarus.
Đây là ngày bầu cử thống nhất đầu tiên được tổ chức ở Belarus.

Hãng tin TASS cho biết, tại cuộc bầu cử này, tổng cộng có 263 ứng cử viên tranh cử vào 110 ghế trong Hạ viện và 18.802 ứng cử viên tranh cử 12.514 ghế trong hội đồng địa phương ở Belarus.

Các điểm bỏ phiếu sẽ đóng cửa vào lúc 20h00 cùng ngày. Việc bầu cử chỉ được tiến hành trong nước, không có các điểm bỏ phiếu ở nước ngoài.

Đây là ngày bầu cử thống nhất đầu tiên được tổ chức ở Belarus. Cuộc bầu cử được tiến hành theo Hiến pháp mới của Belarus được thông qua vào tháng 2/2022.

Theo quy định, các nghị sỹ Quốc hội và thành viên hội đồng địa phương ở sẽ có nhiệm kỳ là 5 năm.

Theo dõi cuộc bầu cử có hơn 45.000 quan sát viên trong nước, gần 300 quan sát viên quốc tế, đại diện cho các quốc gia Cộng đồng các Quốc gia Độc lập (CIS), trừ Moldova và Ukraine, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, Hội đồng Nghị viện của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể và cơ quan bầu cử của một số nước, trong đó có Nga.

Đọc thêm