Belarus trang bị cho quân đội các tên lửa tối tân của Nga

(PLVN) - Belarus sẽ đưa các hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander và bệ phóng tên lửa đất đối không tầm trung đến tầm xa S-400 vào trang bị cho quân đội nước này.
Hệ thống S-400 của Nga.

Theo hãng tin TASS, thông tin trên được văn phòng báo chí của Bộ Quốc phòng Belarus dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Viktor Khrenin đưa ra sau một cuộc họp với các nhà báo.

"Bộ trưởng Quốc phòng đã thông báo về việc trang bị một số vũ khí mới cho quân đội, bao gồm các hệ thống tên lửa Iskander và hệ thống phòng không S-400. Buổi giới thiệu các máy bay không người lái chiến đấu sẽ được tổ chức vào tháng 10", Bộ Quốc phòng Belarus cho hay.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko vào tháng 5 năm nay cho biết Belarus đã mua số lượng cần thiết hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander và bệ phóng tên lửa đất đối không S-400 từ Nga.

Trước đó, ông Lukashenko nói rằng Minsk dự kiến sẽ đưa các hệ thống tên lửa Iskander của Nga và hệ thống phòng không S-400 vào sử dụng tại nước này trong thời gian diễn ra cuộc tập trận chung Nga-Belarus năm 2022.

Hệ thống S-400 là hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung và tầm xa được Nga đưa vào sử dụng năm 2007.

Hệ thống này được thiết kế để tiêu diệt máy bay, tên lửa hành trình và đạn đạo, cũng như các mục tiêu trên mặt đất.

Hệ thống S-400 có thể tấn công các mục tiêu ở khoảng cách lên tới 400 km và ở độ cao tới 30 km dưới hỏa lực mạnh và gây nhiễu của địch.

Còn tổ hợp tác chiến-chiến thuật tên lửa Iskander có nhiệm vụ tiêu diệt các mục tiêu quan trọng của đối phương ở phạm vi gần 500 km với độ chính xác cao. Tốc độ của tên lửa gấp sáu lần tốc độ âm thanh.

Đọc thêm